| Hotline: 0983.970.780

New York Times: Bà Clinton có 92% cơ hội đắc cử tổng thống

Thứ Năm 20/10/2016 , 19:56 (GMT+7)

Mô hình dự báo bầu cử Upshot của hãng tin New York Times cho rằng, bà Clinton có 92% cơ hội đắc cử tổng thống Mỹ.

Cơ hội đắc cử tổng thống của ứng viên Dân chủ Mỹ Hillary Clinton tăng lên sau khi tiếp tục được đánh giá là người chiếm ưu thế hơn so với đối thủ Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào tối 19/10.

Ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)Ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)
 

92% cơ hội đắc cử

Các khảo sát thăm dò dư luận ở Mỹ đều cho thấy người chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên tổng thống vào tối 19/10 chính là bà Clinton.

Cụ thể, theo khảo sát của CNN, 52% người tham gia trả lời khảo sát nói rằng bà Clinton đã làm tốt hơn ông Trump, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Trump chỉ là 39%. Tuy nhiên, cũng theo khảo sát này, 54% người nói rằng, cho dù kết quả tranh luận như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến lá phiếu của họ, khoảng 22-23% người nói rằng họ vẫn do dự về quyết định bỏ phiếu cho ai sau cuộc tranh luận.

Khảo sát của RealClearPolitics cho thấy, bà Clinton dẫn trước ông Trump 7 điểm. Theo khảo sát của Washington Post, sau cuộc tranh luận này, bà Clinton sẽ giành thêm được sự ủng hộ của 304 đại biểu nữa.

Dựa trên tổng hợp khảo sát, đánh giá ở từng bang trên quy mô toàn quốc sau cuộc tranh luận thứ ba này, mô hình dự báo bầu cử Upshot của hãng tin New York Times cho rằng, bà Clinton có 92% cơ hội đắc cử tổng thống Mỹ. Tất nhiên, tỷ lệ này sẽ còn biến động từ nay cho đến ngày bầu cử chính thức vào 8/11 tới dựa trên cập nhật kết quả khảo sát, đánh giá.

  Cơ hội đắc cử tổng thống của bà Clinton có xu hướng tăng, của ông Trump lại có xu hướng giảm. (Ảnh: NYTimes)
Cơ hội đắc cử tổng thống của bà Clinton có xu hướng tăng, của ông Trump lại có xu hướng giảm. (Ảnh: NYTimes)
 

Theo biểu đồ của New York Times, trong khi cơ hội đắc cử của bà Clinton có xu hướng tăng khi càng cận kề ngày bầu cử, thì tỷ lệ đắc cử của ông Trump có xu hướng giảm. Nếu vào tháng 6, tỷ lệ đắc cử của bà Clinton là 58% thì hiện tại là 92%, của ông Trump giảm từ 42% xuống còn 8%.

Được biết mô hình Upshot của New York Times dựa trên ước tính tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên ở từng bang và lãnh thổ của Mỹ. New York Times là một trong rất nhiều hãng truyền thông đưa ra đánh giá, dự báo bầu cử. Các trang như FiveThirtyEight và Princeton Election Consortium cũng sử dụng mô hình thống kê giống như New York Times, trong khi các trang khác như Cook Political Report dựa trên đánh giá của các chuyên gia nổi tiếng, còn PredictWise dựa trên dữ liệu của thị trường.
 

Truyền thông Mỹ nghiêng về bà Clinton

Theo đánh giá chung của truyền thông Mỹ, cả bà Clinton và ông Trump đã có một cuộc tranh luận tốt hơn các phiên tranh luận trước đó, đặc biệt là ông Trump khi tỏ ra bình tĩnh hơn, khúc chiết hơn. Cả hai ứng viên được cho là đã tập trung hơn vào tranh luận các vấn đề chính thay vì công kích cá nhân.

  (Nguồn: Graphiq Staff Research)
(Nguồn: Graphiq Staff Research)
 

Tuy nhiên, truyền thông phần lớn đều cho rằng bà Clinton tiếp tục thắng thế trong cuộc tranh luận lần ba này. Trong bài viết với tiêu đề: “Bà Clinton đã giáng một đòn mạnh vào ông Trump”, báo Politico bình luận: “Bà Clinton đã hoàn toàn kiểm soát sân khấu tranh luận ở Las Vegas, giăng bẫy ông Trump ở các chủ đề người nhập cư, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi phớt lờ khi ông Trump nhắc đến việc WikiLeaks phát tán hàng loạt email mật của trợ lý của bà”.

Báo USA Today cũng bình luận, ông Trump rất mơ hồ khi nói về các chính sách tài khóa. “Ông ấy né tránh những gì cụ thể, thay vào đó chỉ nói chung chung các vấn đề như thương mại hay mất việc làm”.

Hãng tin AP thì chỉ ra rằng, thay vì khẳng định lại quan điểm của chính phủ Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, “ông Trump tìm cách phủ nhận mọi mối quan hệ với Putin và nói rằng sẽ lên án bất cứ sự can thiệp bên ngoài nào vào cuộc bầu cử”. “Ông ấy đã gián tiếp không công nhận đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga nhúng tay vào vụ tấn công mạng của các tổ chức Dân chủ”, AP nhận định.

Trang Vox bình luận: “Hãy xem câu trả lời của ông Trump và nói giúp xem nó có nghĩa gì không”. Trong khi đó, CNN xoáy vào tuyên bố của ông Trump rằng ông chưa thể nói có chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc hay không. “Ông Trump rõ rằng đã trở thành người thua cuộc trong lần tranh luận này khi nói rằng sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử”, phóng viên Jake Tapper của CNN nhận định.

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm