| Hotline: 0983.970.780

Nga bàn giao 10 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trong năm nay

Thứ Năm 24/05/2018 , 19:31 (GMT+7)

Lô máy bay cuối cùng trong đơn hàng 24 tiêm kích Su-35 bán cho Trung Quốc sẽ được Nga chuyển giao trong năm 2018.

Tiêm kích Su-35 trong biên chế không quân Trung Quốc. Ảnh: Livejournal.

Tập đoàn vũ khí Rostec của Nga hôm nay cho biết sẽ cung cấp cho Trung Quốc 10 tiêm kích đa năng Su-35S trong năm 2018, Interfax đưa tin.

Đây là lô cuối cùng trong hợp đồng cung cấp 24 tiêm kích Su-35S trị giá  2,5 tỷ USD Trung Quốc ký với Nga cuối năm 2015. Rostec đã bàn giao cho Bắc Kinh 14 chiếc trong giai đoạn 2016-2017.

Su-35S là tiêm kích thế 4++ do tập đoàn Sukhoi thiết kế và chế tạo. Đây được coi là phiên bản nâng cấp sâu của dòng máy bay Su-27, mang định danh thiết kế là T-10BM. Dòng Su-35S được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như radar N035 Irbis-E, cảm biến hồng ngoại - đo xa laser OLS-35, động cơ điều khiển vectơ lực đẩy Saturn AL-41F1S. Ngoài ra, máy bay còn được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự, Trung Quốc quyết tâm mua Su-35S bởi dòng máy bay này sở hữu nhiều công nghệ quan trọng, có thể góp phần hoàn thiện tiêm kích tàng hình J-20 nội địa của Bắc Kinh.

Dù J-20 có nhiều đặc điểm của máy bay thế hệ thứ năm, Trung Quốc vẫn chưa thể làm chủ công nghệ chế tạo động cơ và hệ thống điện tử phức tạp. Giới phân tích quân sự cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ quan tâm đến động cơ Saturn AL-41F1S, radar Irbis-E và hệ thống thiết bị tác chiến điện tử của Su-35S để áp dụng cho các tiêm kích nội địa của mình.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất