| Hotline: 0983.970.780

Nga cảnh báo thảm họa nếu nổ ra chiến tranh Triều Tiên

Thứ Sáu 15/12/2017 , 18:44 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga nói bất cứ kịch bản quân sự nào nhằm vào Triều Tiên đều dẫn tới thảm họa.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP.

"Kích động bất cứ kịch bản quân sự nào nhằm giải quyết khủng hoảng Triều Tiên bằng vũ lực sẽ đưa tới thảm họa. Biện pháp duy nhất là các bên giảm căng thẳng và tiến tới đàm phán", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cho biết.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay kêu gọi Trung Quốc nỗ lực giúp phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon đưa ra tuyên bố trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Trung Quốc. 

"Các vấn đề hạt nhân, tên lửa Triều Tiên không chỉ giới hạn ảnh hưởng tới Hàn Quốc, mà với cả Trung Quốc do có đường biên giới với Triều Tiên. Căng thẳng dâng cao trong khu vực do Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa không chỉ đe dọa hòa bình, phát triển của chúng tôi mà với cả Trung Quốc", ông Moon nói.

Bình Nhưỡng đã 15 lần thử tên lửa trong năm nay, bao gồm 11 vụ từ khi ông Moon lên nắm quyền hồi tháng 5. Triều Tiên cũng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6, có uy lực nhất trước nay, vào ngày 3/9, được tuyên bố là bom nhiệt hạch. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.