| Hotline: 0983.970.780

Nga có kế hoạch thu hồi 2.400kg nhiên liệu hạt nhân

Thứ Tư 27/06/2012 , 09:52 (GMT+7)

Đến năm 2016, Nga có kế hoạch sẽ thu hồi gần 2.400kg urani được làm giàu ở cấp độ cao từ các nhà máy hạt nhân tại một số nước khác.

Những thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

Theo THX, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom ngày 26/6 cho biết, đến năm 2016, Nga có kế hoạch sẽ thu hồi gần 2.400kg urani được làm giàu ở cấp độ cao từ các nhà máy hạt nhân tại một số nước khác.

Người đứng đầu Rosatom, ông Sergei Kirienko, nói rằng Nga sẽ thu hồi các vật liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ Uzberkistan vào cuối năm 2012 và Việt Nam vào năm 2013.

Nga cũng sẽ chi khoảng 12,5 triệu USD để hoán cải bốn lò phản ứng hạt nhân xuống sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức độ thấp, theo một chương trình hợp tác hạt nhân Nga-Mỹ về sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử. Một hoặc hai lò phản ứng sẽ được chuyển đổi vào năm 2014.

Ngoài ra, ông Kirienko còn cho biết trong năm 2012, Nga đã thu hồi hơn 100kg nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ Ucraine, Mỹ và Mexico. Cho đến nay, Nga đã ngừng hoạt động chín lò phản ứng sử dụng nhiên liệu làm giàu ở mức độ cao.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất