| Hotline: 0983.970.780

Nga công bố lệnh ngừng bắn mới ở Ukraine

Chủ Nhật 19/02/2017 , 07:33 (GMT+7)

Nga thông báo một lệnh ngừng bắn mới giữa phe ly khai ở miền đông Ukraine và quân đội nước này sẽ có hiệu lực từ đầu tuần tới.

"Điều tích cực là nhóm tiếp xúc nhất trí bắt đầu một lệnh ngừng bắn vào ngày 20/2", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước báo giới tại Munich, Đức, ngày 18/2, sau cuộc gặp với các người đồng cấp Đức, Ukraine và Pháp.

Theo ông Lavrov, thỏa thuận còn đề cập đến việc "bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine".

Cuộc gặp tại Munich "xác định chúng tôi đã đạt được gì trong quá trình thực hiện thỏa thuận" mà lãnh đạo 4 nước nhất trí ở Berlin hồi tháng 10, ông Lavrov cho biết. "Chúng tôi nhận thấy không có tiến triển đáng kể liên quan đến những quyết định đưa ra tại Berlin".

Cuộc xung đột giữa phe ly khai và các lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông nước này đã kéo dài gần ba năm, làm gần 10.000 người thiệt mạng. Kiev cùng các đồng minh phương Tây cho rằng phe ly khai được quân đội Nga hỗ trợ, Moscow phủ nhận cáo buộc trên.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất