Theo The Moscow Times, con đường này có lẽ sẽ trở thành biểu tượng cho sự hợp tác Nga - Mỹ trong bối cảnh quan hệ 2 nước không rơi vào tình trạng lạnh nhạt.
Tuyên bố của Chính phủ Nga nói quyết định của Moscow nhằm đóng cửa tuyến đường được NATO sử dụng cả thập kỷ có ‘liên quan đến việc chấm dứt nghị quyết 1386 của Hội đồng bảo an – HĐBA Liên Hợp Quốc’.
Nghị quyết 1386 của HĐBA ra đời năm 2001quy định quyền hoạt động của các lực lượng quốc tế ở Afghanistan. Theo đó, Nga đưa lực lượng của NATO qua lãnh thổ của mình để tới Trung Á.
Những quy định của nghị quyết 1386 đã hết hạn vào ngày 31/12/2014 theo một nghị quyết khác của HĐBA mang số 2120 được thông vào tháng 10/2013.
NATO đã kết thúc các hoạt động quân sự của mình ở Afghanistan từ tháng 12 vừa qua nhưng vẫn duy trì một lượng quân nhỏ, đây là đầu mối để cung cấp vật chất và tài chính cho lực lượng an ninh địa phương.
Vài tháng trở lại đây, NATO đã không còn sử dụng con đường qua Nga như tuyến giao thông chính nữa. Việc đóng vừa con đường này như dấu chấm hết cho một thời kỳ trong quan hệ giữa Nga – Mỹ và NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng hỗ trợ cho Mỹ sau cuộc tấn công khủng bố 11/9 ở New York. Nhưng mối quan hệ giữa Nga và NATO nhanh chóng trở nên căng thẳng khi liên minh này mở rộng về phía Đông Âu bất chấp sự phản đối của Moscow.
Năm 2009, trong thời gian làm tan băng quan hệ dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga lúc đó là Medvedev, một thỏa thuận được ký kết để mở rộng việc sử dụng các hành lang của NATO lên 4.500 chuyến bay đến một năm. Điều này giúp tiết kiệm khoảng 133 triệu USD/năm chi phí nhiên liệu và vận chuyển.
Tuy nhiên, thỏa thuận này lại gặp trắc trở vào năm ngoái khi mà NATO và Nga lại có bất đồng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Kết quả là, tháng 9/2014, các đại biểu trong Duma Quốc gia Nga đã đề xuất đóng cửa tuyến đường này.