| Hotline: 0983.970.780

Nga gửi Mỹ kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học Syria

Thứ Năm 12/09/2013 , 08:54 (GMT+7)

Nga đã đưa cho Mỹ kế hoạch đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế và dự kiến thảo luận về kế hoạch này vào ngày 12/9 tại Geneva.

Thanh sát viên Liên Hợp quốc thu thập bằng chứng về các vụ tấn công hóa học ở Syria 

Hãng Interfax dẫn một nguồn tin Nga ngày 11/9 cho biết nước này đã đưa cho Mỹ kế hoạch đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế và dự kiến thảo luận về kế hoạch này vào ngày 12/9 tại Geneva.

Hôm 10/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người chuẩn bị có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva, nói rằng Ngoại trưởng Lavrov dự kiến sẽ gửi cho ông đề xuất của Nga để chính quyền Tổng thống Barack Obama xem xét.

Trong diễn biến liên quan, tờ "Nhật báo Tin tức Thổ Nhĩ Kỳ" ngày 11/9 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul hoan nghênh đề xuất của Nga về đặt kho vũ khí hóa học của Damascus dưới sự kiểm soát quốc tế, song cảnh báo động thái này không nên trở thành "một bước đi chiến thuật".

Hiện đã có rất nhiều nước hoan nghênh sáng kiến của Nga về vấn đề Syria.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh “hoan nghênh và ủng hộ” sáng kiến của Nga về kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hóa học ở Syria.

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh rằng, “những sáng kiến hướng đến việc giải quyết tình hình căng thẳng đang diễn ra hiện nay ở Syria và ở khu vực Trung Đông, cũng như hướng đến việc giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này cần phải được xem xét bởi cộng động quốc tế một cách tích cực”.

Trong tuyên bố ra ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus khẳng định rằng, Minsk ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế có thể ngăn chặn một cuộc xung đột tiếp theo có thể xảy ra ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố rằng, Paris đón nhận sáng kiến của Nga với “sự quan tâm và thận trọng”, đồng thời nhấn mạnh, nước Pháp sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Washington về vấn đề Syria.

Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon kêu gọi Mỹ ủng hộ đề nghị của Nga về việc đảm bảo kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hóa học ở Syria.

“Tôi mong muốn cả Mỹ và Syria ủng hộ ý tưởng này,” ông Ban nói trong khi nhấn mạnh rằng, việc chấp nhận đề nghị của Nga có thể giúp tránh được chiến dịch quân sự chống Syria.

Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng, sáng kiến về kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hóa học ở Syria mà Nga đưa ra có thể cho phép Mỹ tránh được trách nhiệm về việc làm bùng nổ cuộc xung đột tiếp theo ở khu vực.

Lãnh đạo Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Mikhail Margelov thì cho rằng đề nghị của Nga là có lợi đối với tất cả các lực lượng quốc tế quan tâm tới tình hình Syria.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 10/9 cho biết Tehran ủng hộ đề xuất của Nga, theo đó làm việc với Syria để đặt các vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế cũng như đảm bảo đạt được thỏa thuận tiêu hủy số vũ khí này nhằm tránh các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Syria.

Trả lời họp báo tại thủ đô Tehran, nữ phát ngôn viên bộ trên, bà Marzieh Afkham nhận định: "Về sáng kiến do Mátxcơva đề xuất liên quan tới nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ sáng kiến này và chúng tôi nhận thấy điều đó sẽ giúp ngăn ngừa mọi hành động quân sự trong khu vực."

Iran, đồng minh chủ chốt trong khu vực của Syria, đã nhiều lần cảnh báo bất cứ cuộc tấn công nào doMỹ cầm đầu chống Damascus đều có nguy cơ thổi bùng xung đột.

Ngày 9/9 Tổng thống Mỹ Obama trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ đã thông báo rằng, ông coi đề xuất của Nga về kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hóa học ở Syria là bước “đột phá khẩu” đầy tiềm năng và nếu sáng kiến này được thực thi Mỹ sẽ xem xét tạm ngừng các kế hoạch cho cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Syria.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.