| Hotline: 0983.970.780

Nga: Không nên quân sự hóa châu Á với cớ chống Triều Tiên

Thứ Sáu 24/11/2017 , 19:06 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga bày tỏ lo ngại về việc Mỹ triển khai vũ khí, khí tài tới châu Á với cớ phòng thủ Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters. 
 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tuyên bố Moscow phản đối châu Á bị quân sự hóa với cái cớ chống lại Triều Tiên, theo Reuters.
 
Ông Lavrov bày tỏ lo ngại về việc Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu tới châu Á. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Tokyo. 
 
Ngoại trưởng Nga cho biết nước này thấy lo ngại bởi Nhật Bản đang trở thành một trong những căn cứ của quá trình Mỹ quân sự hóa châu Á. Ông Lavrov nói dường Mỹ đang có những bước đi khiêu khích Triều Tiên, và Washington có vẻ không hài lòng khi gần đây Bình Nhưỡng không thực hiện vụ phóng tên lửa nào. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất