| Hotline: 0983.970.780

Nga loại trừ khả năng điều binh sỹ đến tham chiến tại Syria

Thứ Tư 05/08/2015 , 08:22 (GMT+7)

Thư ký báo chí của tổng thống Nga khẳng định việc sử dụng binh sỹ Nga trong cuộc xung đột ở Syria chưa bao giờ được thảo luận trong bất kỳ phương thức nào.

Hãng tin TASS đưa tin, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 4/8 tuyên bố việc sử dụng binh sỹ Nga trong cuộc xung đột ở Syria chưa bao giờ được bàn đến và Tổng thống Syria Bashar al-Assad chưa bao giờ yêu cầu điều đó.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Không, vấn đề này (điều động binh sỹ Nga tới Syria) chưa bao giờ được thảo luận trong bất kỳ phương thức nào. Đây là vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự”.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Assad đã bao giờ đề nghị Moskva điều binh sỹ đến nước này hay chưa, ông Peskov nói: “Không, vấn đề này chưa bao giờ được nêu ra”.

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh lực lượng lính dù Nga (VDV), Thượng tướng Vladimir Shamanov đã tuyên bố rằng lực lượng lính dù Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria chống các phần tử khủng bố, nếu được các nhà lãnh đạo Nga giao phó nhiệm vụ này.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.