| Hotline: 0983.970.780

Nga muốn nhập lượng lớn nông thủy sản từ Việt Nam

Thứ Năm 18/09/2014 , 13:04 (GMT+7)

Theo thông tin từ phía cơ quan Thương mại Nga tại Việt Nam, hiện phía Nga đang muốn nhập số lượng lớn nông sản, trái cây, tôm, cá... từ Việt Nam./ Quy định về hàng thủy sản XK sang Nga

Với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt – Nga, ông Maxim Golikov - Trưởng đại diện Thương mại Nga tại VN cho biết, Nga đang có chính sách tăng cường NK nông sản từ Việt Nam. Thêm vào đó, lệnh cấm nhập hoa quả từ EU đã thúc đẩy Nga trở về với thị trường Châu Á.

Cụ thể, danh mục hàng loạt mặt hàng Nga đang có nhu cầu nhập như: Cà chua, khoai tây, táo, rau, tôm, cá phi lê, gỗ, cá tra, cá ba sa, chè, cà phê, chè, rau quả, hạt tiêu, điều, cao su, điều... và nhiều loại trái cây khác.

Ông Maxim Golikov cho biết, từ khi Nga có căng thẳng với EU, DN Việt Nam tiếp cận Nga tăng lên từng ngày. Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu nêu, có 10 DN thủy sản Việt Nam đang bán vào Nga và đến nay con số này đã tăng lên 20 DN.

Ông Nguyễn Bình Giang, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, trên thực tế, có rất nhiều nông sản, thủy sản ở Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu từ phía Nga đề ra nhưng vẫn còn nhiều trở ngại.

Cụ thể, hàng Việt Nam vào Nga chịu mức thuế cao, vận tải đường dài nên mất lợi thế cạnh tranh, rào cản kỹ thuật quá chặt chẽ, khó khăn trong chuyển đổi đồng Rup sang tiền Đồng, phương thức thanh toán đặt cọc 20-30% khiến nhiều DN Việt chìm trong nợ nần...

Vì vậy, ông Giang đề nghị phía Nga chấp thuận danh sách các DN đủ điều kiện XK nông-lâm-thủy sản vào thị trường Nga do Cục Xuất nhập khẩu cung cấp. Đồng thời tiếp tục đàm phán để mở rộng cơ hội hợp tác cũng như giảm bớt các thủ tục, khó khăn hiện tại để đẩy mạnh cả về chất và lượng nông sản xuất vào Nga.

Về phía Nga, ông Maxim Golikov cho biết, sẽ tiếp tục xin ý kiến từ Chính Phủ Nga về các vướng mắc mà Việt Nam đề xuất, can thiệp để các ngân hàng cho phép đổi tiền Rup sang tiền Đồng dễ dàng hơn…

Phía Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, việc XK nông sản vào Nga không phải là quá khó khăn, đặc biệt là khi phía Nga đã có nhu cầu.

Tuy nhiên, ngành chế biến nông sản sau thu hoạch của Việt Nam vẫn kém phát triển chưa theo kịp thế giới, giá trị thu về quá thấp so với tiềm năng. Cụ thể, việc XK nông sản vào Nga đã có từ lâu nhưng trong suốt bao năm qua vẫn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1,6% trong tổng lượng XK nông sản.

Theo các chuyên gia, muốn đẩy mạnh XK vào Nga phải thúc đẩy công nghiệp chế biến. Đồng thời có sự vào cuộc và phối hợp, hợp tác giữa Nhà nước và DN. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, đưa ra chính sách nhưng DN cũng phải chủ động đề xuất, tham gia phản biện chính sách của Nhà nước, tham gia tích cực vào quá trình đàm phán, tham vấn để Nhà nước biết được nhu cầu của DN thế nào, bởi chỉ có DN biết rõ thông tin về thị trường, mặt hàng, các khó khăn, thuận lợi của thị trường Nga.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất