| Hotline: 0983.970.780

Nga nhận được đề nghị "bảo vệ người dân" tại Ukraine

Chủ Nhật 16/03/2014 , 09:45 (GMT+7)

Ngày 15/3, Nga cho biết đã nhận được “nhiều đề nghị” bảo vệ người dân tại Ukraine và sẽ xem xét các yêu cầu này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn “Nga đang nhận được nhiều đề nghị bảo vệ những công dân yêu chuộng hòa bình” tại Ukraine và “các đề nghị này sẽ được xem xét”.

Trước đó, Nga cũng nhiều lần lên tiếng cáo buộc các lực lượng cực hữu tại Ukraine có hành động kỳ thị đối với người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Khu vực miền Đông và Nam Ukraine là nơi có nhiều người dân nói tiếng Nga sinh sống.

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, nhiều nơi đã nổ ra những cuộc biểu tình của những người ủng hộ Nga, trong đó những cuộc biểu tình ở Denestk vài ngày qua đã chuyển thành bạo lực khiến ba người thiệt mạng.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất