| Hotline: 0983.970.780

Nga nổi giận vì ngoại trưởng Ukraine lăng mạ Tổng thống Putin

Thứ Hai 16/06/2014 , 13:43 (GMT+7)

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng phản đối Kiev vì để xảy ra vụ biểu tình này./ Ngoại trưởng Ukraine chửi tục Tổng thống Putin

THX đưa tin, ngày 15/6, Nga đã cáo buộc quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya "vượt quá giới hạn lịch sự" khi lăng mạ Tổng thống Nga Vladmir Putin trong một vụ biểu tình bạo lực bên ngoài đại sứ quán nước này ở Kiev.

Đoạn băng hình do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy Ngoại trưởng Deshchytsya đã đưa ra những bình luận lăng mạ ông Putin khi nói chuyện với những người biểu tình tấn công Đại sứ quán Nga ở Kiev hôm 14/6.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện (Duma Quốc gia) Nga Alexei Pushkov hôm 15/6 đã viết trên tài khoản Twitter kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro "Poroshenko nên thay ngoại trưởng thiếu tự kiểm soát này."

Giải thích cho những bình luận nêu trên, ngày 15/6, ông Deshchytsia cho rằng đó chỉ là những nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng do người biểu tình đang có kế hoạch phóng hỏa tòa nhà Đại sứ quán Nga.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất