| Hotline: 0983.970.780

Nga rút quân khỏi Rostov có thể là cơ sở để EU bỏ trừng phạt

Thứ Ba 14/10/2014 , 07:49 (GMT+7)

Trên thực tế, nhiều phân tích đã chỉ ra rằng biện pháp trừng phạt của EU có tác động rất ít đến chính sách của Nga đối với Ukraine.

Việc Nga rút quân đội khỏi vùng Rostov có thể là cơ sở tốt để EU xem xét lại các lệnh trừng phạt đối với nước này, một nguồn tin ngoại giao ở Brussels nói với hãng tin Itar-Tass.

Nguồn tin này khẳng định việc rút quân sẽ đảm bảo cho sự ổn định tình hình của Ukraine, một trong những điều kiện then chốt để xem xét lại hoặc dỡ bỏ các biện pháp từng phạt.

"Việc rút quân nên được kiểm chứng và xác nhận, đi cùng các giải pháp chính trị khác", nguồn tin nói.

Trên thực tế, nhiều phân tích đã chỉ ra rằng biện pháp trừng phạt của EU có tác động rất ít đến chính sách của Nga đối với Ukraine.

Hôm Chủ nhật 12/10, quân đội Nga đã thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, ngừng đợt tập trận kéo dài suốt mùa hè ở vùng Rostov giáp biên giới với Ukraine. Khoảng 17.600 binh sĩ tham gia tập trận sẽ được rút về căn cứ thường trực.

Theo kế hoạch, vào ngày 20/10 tại Luxembourg, Ủy ban Các vấn đề đối ngoại EU sẽ nhóm họp. Một trong những nội dung sẽ là đánh giá lại tình hình ở Ukraine cùng với các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất