| Hotline: 0983.970.780

Nga sẽ chi 30 tỷ USD cho quốc phòng năm 2012

Thứ Ba 15/11/2011 , 13:12 (GMT+7)

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cho biết Chính phủ nước này sẽ phân bổ trên 880 tỷ rúp (khoảng 30 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2012.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cho biết Chính phủ nước này sẽ phân bổ trên 880 tỷ rúp (khoảng 30 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2012.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, ông Putin nói rằng trong năm 2011, chính phủ Nga đã chi 750 tỷ rúp cho quốc phòng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đúng hạn các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng, tổ hợp công nghiệp-quốc phòng và các thiết chế nhà nước khác.

THX dẫn lời ông cảnh báo "việc phá vỡ thời hạn cung cấp vũ khí đã được nhất trí là không thể chấp nhận được," và nói thêm rằng không phải tất cả các hợp đồng quốc phòng đều đã được thực hiện đúng hạn.

Thủ tướng Putin khẳng định "trong năm đến mười năm nữa, chúng ta phải tái trang bị đầy đủ cho Lục quân và Hải quân của mình. Và đến năm 2020, tỷ lệ vũ khí hiện đại phải đạt trên 70%."

Nga có kế hoạch phân bổ 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 666 tỷ USD) cho chương trình tái vũ trang vào năm 2020.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.