| Hotline: 0983.970.780

Nga trang bị nhiều vũ khí hiện đại cho quân đội

Thứ Sáu 25/02/2011 , 08:52 (GMT+7)

Đến năm 2020 quân đội Nga dự kiến đóng 8 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa tấn công chiến lược, sản xuất 600 máy bay chiến đấu và hơn 1.000 máy bay lên thẳng cùng 100 tàu chiến.

Máy ném bom chiến lược Tu-160
Phát biểu với báo giới ngày 24/2 ở Mátxcơva, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Vladimir Popovkin cho biết Chương trình quốc gia về trang bị vũ khí cho quân đội Nga đến năm 2020 quy định đóng 8 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa tấn công chiến lược, sản xuất 600 máy bay chiến đấu và hơn 1.000 máy bay lên thẳng cùng 100 tàu chiến.

Trước mắt, trong năm 2011, Nga sẽ trang bị mới hơn 100 máy bay lên thẳng gồm Mi-28, Mi-26, Ka-52 và nhiều loại khác.

Tướng Popovkin khẳng định chương trình này cho phép quân đội Nga trang bị cả các tàu ngầm thế hệ thứ năm và các tàu khu trục mới, nâng cấp các máy ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, phát triển lực lượng phòng thủ chiến lược gồm các trạm rađa hiện đại, các dàn tên lửa phòng không S-500 và tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander.

Sắp tới, Nga sẽ mua hai tàu sân bay Mistral và trang thiết bị của Pháp trị giá 1,5 tỷ euro, nhưng vũ khí trang bị trên tàu và các máy bay trực thăng sẽ do Nga sản xuất. Đồng thời, Nga cũng mua giấy phép của Pháp để đóng thêm hai tàu Mistral tại các xưởng đóng tàu trong nước.

Tướng Popovkin cho biết Nga sẽ dành 70-80% nguồn ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2020 cho Chương trình quốc gia nói trên để trang bị mới vũ khí khí tài, 10% ngân sách được dành cho công tác nghiên cứu, chế tạo vũ khí khí tài mới.

Theo ông, ngân sách dành cho Chương trình quốc gia nói trên là 19.000 tỷ rúp (khoảng 653 tỷ USD).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất