| Hotline: 0983.970.780

Nga triệu Đại sứ Hà Lan phản đối kết quả điều tra máy bay MH17

Thứ Bảy 01/10/2016 , 15:07 (GMT+7)

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Hay để khiển trách ngoại giao sau khi Moskva có những phát biểu chỉ trích công tác điều tra vụ việc trên.


Mảnh vỡ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. (Nguồn: AP)


Theo hãng Reuters, ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ triệu đại sứ Hà Lan ở Moskva vào ngày 3/10 tới để giải thích lý do Moskva không chấp nhận các phát hiện mới trong công tác điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Moskva sẽ giải thích lý do không chấp nhận các phương pháp của cơ quan điều tra quốc tế, theo đó đã khiến công tác điều tra "đi chệch hướng."

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Hay để khiển trách ngoại giao sau khi Moskva có những phát biểu chỉ trích công tác điều tra vụ việc trên.

Vào ngày 28/9, một đội ngũ điều tra viên quốc tế đã công bố những phát hiện mới, theo đó, hệ thống phóng tên lửa được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời miền Đông Ukraine năm 2014 đến từ Nga và được đưa trở lại Nga sau đó, mặc dù Moskva luôn phủ nhận việc dính líu đến cuộc xung đột tại Ukraine.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất