Tổng thống Nga Putin và các binh lính. Ảnh: Getty. |
"Nhờ thực tế là chiến dịch giải cứu Syria và giải phóng vùng đất này khỏi những kẻ khủng bố đã thành công, do đó không cần thiết duy trì lực lượng chiến đấu mạnh tại đây thêm nữa. Tuy nhiên, tổng thống nhấn mạnh rằng khủng bố có thể cố gắng nối lại hoạt động. Nếu điều đó xảy ra, các chiến dịch tiêu diệt sẽ được tiến hành", Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết.
Theo ông Peskov, Nga sẽ giữ lại các căn cứ hải quân, không quân ở Syria. Trước đó, trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Hmeymim, nơi có nhiều phi công, chiến đấu cơ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng quân sự của Moscow tại Syria rút về nước.
Ông Putin cho biết Nga sẽ duy trì đóng quân tại căn cứ không quân Hmeymim và cảng hải quân Tartous thuộc lãnh thổ Syria.
Nga bắt đầu không kích vào IS ở Syria từ tháng 9/2015, trong cuộc can thiệp lớn nhất ở Trung Đông vài thập kỷ qua, xoay chuyển cục diện cuộc chiến với sự ủng hộ của Tổng thống Assad, gia tăng ảnh hưởng của Moscow tại khu vực này.