| Hotline: 0983.970.780

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại và hợp tác với Mỹ

Thứ Tư 22/04/2015 , 09:01 (GMT+7)

TASS đưa tin, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 21/4 tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại đối thoại và hợp tác với Mỹ nếu có một sáng kiến như vậy xuất phát từ phía Washington.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng hoan nghênh sáng kiến quay lại lộ trình đối thoại và hợp tác hợp lý giữa Nga-Mỹ."

"Tuy nhiên, do chúng tôi chưa từng khởi xướng bất kỳ điều gì đi ngược lại quan điểm này, nên chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh những hành động từ các đối tác của chúng tôi,” ông nhấn mạnh.

Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng từ sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất