| Hotline: 0983.970.780

Ngã xuống đường, người phụ nữ bị xe khách cán chết tại chỗ

Thứ Hai 27/06/2016 , 13:16 (GMT+7)

Do không chú ý khi qua đường, người phụ nữ điều khiển xe máy đã va chạm với xe tải nên bị ngã xuống đường, đúng lúc đó chiếc xe khách lao đến đã không phanh kịp và cán chết người phụ nữ tại chỗ.


Hiện trường vụ việc

 

Vụ việc xảy ra khoảng 7h ngày 27/6, trên QL.21B đoạn đi qua xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 18F2 - 3440 do không chú ý khi qua đường đã va chạm với xe tải mang BKS 29C - 385.11 nên bị ngã xuống đường.

Đúng lúc đó, xe khách Đức Long mang BKS 18B - 003.30 do tài xế Đỗ Văn Thâm (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định) lao đến. Do quá bất ngờ, tài xế không kịp xử lý nên xe khách đã cán qua người phụ nữ, khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1978, trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Nam Trực đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai ban đầu, đồng thời phân luồng giao thông cho các phương tiện đi qua đây.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.


Chiếc xe khách đã cán chết nạn nhân

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.