Bộ LĐ-TB&XH cho biết, lao động XK sang Hàn Quốc theo chương trình EPS là 63.000 người, trong đó hơn 10.000 người hết hạn hợp đồng nhưng không về nước, trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Hà Nội dẫn đầu tỷ lệ lao động bỏ trốn không về (500 người), Nghệ An (300 người).
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành LĐ-TB&XH đưa ra biện pháp đặc thù, quyết liệt để ngăn chặn lao động bỏ trốn. Ví dụ, có thể không yêu cầu lao động đặt cọc tiền khi đi, nhưng khi gửi tiền về, có thể giữ một phần ở ngân hàng. Lao động nào về nước đúng hạn sẽ được trả cả gốc và lãi. Hoặc năm cuối, giữ 15% tiền lương của lao động. Cố gắng giải quyết bằng biện pháp kinh tế mà không sử dụng biện pháp cưỡng bức hành chính...