| Hotline: 0983.970.780

Ngành đường sắt chính thức bán vé tàu Tết 2012

Thứ Ba 15/11/2011 , 13:11 (GMT+7)

Khi mua vé, hành khách phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu có nhu cầu trả lại, đổi vé, hành khách phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và bị mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé trong thời gian cao điểm là 30%.

Sáng 15/11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Thìn 2011 rộng rãi cho người dân tại hai ga là Hà Nội và Sài Gòn.

Tại Ga Sài Gòn, Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn tổ chức bán vé tàu Tết trên mạng Internet thông qua địa chỉ vetau.com.vn.

Theo ga Sài Gòn, công tác bán vé tàu Tết Nhâm Thìn qua mạng Internet được chia làm 4 giai đoạn.

Cụ thể, từ ngày 15-20/11, bán vé cho hành khách đi từ ga Sài Gòn đến các ga từ Đông Hà trở ra đến Hà Nội (kể cả vé khứ hồi sau Tết); từ ngày 22-27/11, bán vé cho hành khách đến các ga từ Huế trở vào Sài Gòn (kể cả vé khứ hồi sau Tết).

Từ ngày 1-10/12, bán các chỗ còn lại từ Sài Gòn đến Hà Nội (nếu còn); sau ngày 10/12, Công ty VTHK đường sắt Sài Gòn sẽ thu hồi các chỗ còn lại và giao cho các ga bán cho hành khách tại ga.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé tàu, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, ngoài phương thức bán vé qua mạng Internet và thanh toán tiền vé tại các điểm giao dịch hoặc máy ATM của hệ thống Ngân hàng Vietinbank, Công ty VTHK đường sắt Sài Gòn tổ chức bán vé cho hành khách với nhiều phương thức như bán vé cho tập thể, bán vé tại các ga, các đại lý bán vé, bán vé qua điện thoại…

Tại ga Ga Hà Nội, nhà ga bán vé tàu tại khu vực ga A (đường Lê Duẩn), khu vực ga B (đường Trần Quý Cáp), ga Long Biên hoặc qua các đại lý bán vé điện toán, đại lý mua vé hộ, bán lưu động tại cơ quan đơn vị, trường học, bán vé qua điện thoại, tin nhắn và đưa vé miễn phí trong phạm vi dưới 7km.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, giãn bớt ngày đông khách, thu hút hành khách chiều vắng khách, trong dịp Tết, ngành áp dụng giá vé linh hoạt.

Cụ thể: ngành điều chỉnh tăng 10% giá vé hiện hành đối với các mác tàu số chẵn trước Tết (tàu chạy theo hướng từ Sài Gòn ra Hà Nội) và các mác tàu số lẻ sau Tết (hướng Hà Nội vào Sài Gòn). Riêng thời gian cao điểm từ 0 giờ ngày 14-21/1/2012 và từ ngày 26/1-3/2/2012, điều chỉnh tăng từ 19-39%.

Tuy nhiên, ngành lại khuyến mãi giảm từ 10-79% giá vé chiều ngược lại trong cùng thời điểm.

Khi mua vé, hành khách phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu có nhu cầu trả lại, đổi vé, hành khách phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và bị mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé trong thời gian cao điểm là 30%.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất