| Hotline: 0983.970.780

Ngành Lâm nghiệp cán đích

Thứ Hai 27/12/2010 , 19:30 (GMT+7)

Chiều 27/12, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị chủ trì hội nghị tổng kết năm 2010 ngành Lâm nghiệp...

Chăm sóc rừng trồng
Chiều 27/12, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị chủ trì hội nghị tổng kết năm 2010 ngành Lâm nghiệp. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2010 mặc dù có những khó khăn, thách thức lớn nhưng ngành Lâm nghiệp đã vượt qua và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng chung của toàn ngành NN-PTNT.

Cụ thể, giá trị SX lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá cao, ước đạt 4% (tăng 0,4% so kế hoạch giao). Đây là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2006-2010. Mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tổng kim ngạch XK 2010 ước đạt 3,55 tỷ USD, tăng 29,5% so cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 37,7% năm 2006 lên 39,5% năm 2010.

Đến hết năm 2010 hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 2006-2010 đều vượt so với Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 của Quốc hội. Cụ thể đến nay cả nước đã trồng mới được trên 1,1 triệu ha, đạt 114% kế hoạch, trong đó trồng rừng phòng hộ đạt 252.432 ha, trồng rừng SX 861.084 ha…

Ngoài ra công tác BVR có tiến bộ, cơ bản quản lý được rừng; quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất giao rừng, kiểm kê, thống kê rừng cũng được nâng cao. Lĩnh vực KHCN và hợp tác quốc tế, bảo tồn thiên nhiên có bước chuyển biến quan trọng; đặc biệt là công tác chỉ đạo xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và thực thi các công ước quốc tế về quản lý buôn bán động vật hoang dã…

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn thừa nhận ngành Lâm nghiệp còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như năng suất rừng trồng còn thấp, nhiều nơi chỉ đạt 10 m3/ha/năm; chất lượng rừng tự nhiên thấp song chưa có giải pháp tích cực và hiệu quả nâng cao chất lượng rừng. Trong triển khai các nhiệm vụ về lâm nghiệp theo NQ 30a, mặc dù đã có hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn nhưng một số địa phương còn lúng túng. Do vậy đến nay các huyện 30a vẫn chưa giao khoán hết diện tích BVR. Tình trạng phá rừng trái pháp luật, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp…

Theo ông Hà Công Tuấn, nguyên nhân chính do cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa đồng bộ, còn chồng chéo, năng lực của các địa phương còn hạn chế. Nhiều nơi còn thiếu kiên quyết và chưa có những biện pháp và chế tài đủ mạnh để ngăn chặn phát rừng, gây cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm địa phương còn mỏng, cơ sở vật chất cho công tác BVR, PCCR còn nhiều hạn chế…

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ & lâm sản Việt Nam Nguyễn Tôn Quyền khẳng định năm 2010 Việt Nam XK sản phẩm gỗ đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay do thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản phục hồi. Năm nay một số DN VN còn mở rộng XK gỗ sang Nga, Ấn Độ. Theo ông Quyền thì ngoài sản phẩm gỗ, chúng ta XK gỗ rừng trồng khá lớn với khoảng 50 triệu m3. Các nước rất chuộng sản phẩm gỗ ván ép băm dăm SX từ nguyên liệu gỗ rừng trồng của ta. Vì vậy những năm tới đây cần tiếp tục đẩy mạnh việc trồng rừng. Chủ tịch HĐQT TCty Lâm nghiệp VN Trần Đức Sinh cho rằng, kim ngạch XK gỗ tăng kỷ lục, song hiệu quả chưa bền vững. Ngay thị trường nội địa, đồ gỗ VN thua trên sân nhà, bởi hàng ngoại lấn lướt; nhiều người sính ngoại đã mua đồ gỗ ngoại để dùng.

GĐ Sở NN-PTNT Lâm Đồng Phạm Văn Án: Lâm Đồng là một trong 2 tỉnh đầu tiên trong nước thực hiện thành công thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thông qua chương trình, chất lượng rừng được nâng cao, cảnh quan tự nhiên được bảo vệ phục vụ du lịch sinh thái, giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng và điều quan trọng là người dân có thêm thu nhập từ rừng…

GĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng: Năm 2010 Thanh Hóa trồng được hơn 16.000 ha rừng, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Với 63.000 ha rừng luồng, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích luồng lớn nhất nước. Tuy nhiên hiện nay luồng đang bị suy thoái nghiêm trọng do khai thác quá mức. Theo thống kê chỉ có khoảng 19% diện tích đạt tiêu chí thâm canh rừng luồng. Thanh Hóa đề nghị các Bộ ngành tăng kinh phí đầu tư trồng rừng, BVR; đặc biệt là công tác phục tráng rừng luồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, vượt qua những khó khăn thách thức, năm 2010 ngành Lâm nghiệp đạt được kết quả đáng tự hào, hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao và thực hiện thành công Nghị quyết 73/2006/NQ11 của Quốc hội. Theo Bộ trưởng, các tổ chức quốc tế đều đánh giá VN là một trong ít nước có độ che phủ rừng tăng (gần 40%) và được chọn là 1 trong 9 nước được tham gia chương trình giảm phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính (REDD) thông qua QLBVR của Liên Hợp Quốc. Và trong năm tới Chính phủ Na Uy dự kiến sẽ tài trợ cho chúng ta trên 100 triệu USD để bảo vệ phát triển rừng.

Bộ trưởng khẳng định Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng không chỉ là chương trình trồng mới rừng mà còn phải bảo vệ vốn rừng đã có, tạo sinh kế cho người dân sống trong vùng rừng. Từ thành công của chương trình 5 triệu ha rừng, từ 2011 Bộ NN-PTNT đề nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục cho triển khai cơ chế chính sách để BVPTR, nâng cao chất lượng rừng, phấn đấu mục tiêu đến 2015 nâng độ che phủ rừng đạt 45%.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị các địa phương đấu tranh quyết liệt hơn nữa với tình trạng phá rừng, “rút ruột” rừng; siết chặt trách nhiệm chủ rừng, chính quyền cơ sở và kiểm lâm. Đồng thời tập trung rà soát lại các phương án PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng chữa cháy kịp thời. “Các tỉnh không nên trồng rừng kiểu chạy theo thành tích mà phải hướng đến rừng năng suất, chất lượng cao; chuẩn bị tốt Tết trồng cây vào đầu xuân tới. Tôi cũng lưu ý các địa phương tránh trồng cây theo kiểu “trống giong cờ mở”, ra quân trồng ào ào, sau này cây chết chẳng ai biết. Tết trồng cây phải thực sự hiệu quả, thiết thực như lời Bác Hồ từng dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” - Bộ trưởng nói.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất