| Hotline: 0983.970.780

Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT: Đề thi vừa sức, giám thị nhàn

Thứ Sáu 03/06/2011 , 10:07 (GMT+7)

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên (2/6) diễn ra an toàn và đúng quy chế với tỷ lệ thí sinh dự thi khá cao (99,68%).

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên (2/6) diễn ra an toàn và đúng quy chế với tỷ lệ thí sinh dự thi khá cao (99,68%). Ghi nhận của PV NNVN tại các Hội đồng thi, các giám thị khá nhàn vì ít thí sinh vi phạm quy chế. 

Ít vi phạm

Báo cáo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, số thí sinh vi phạm quy chế thi bị phát hiện và bị đình chỉ thi đều giảm so với kỳ thi năm 2010. Nhiều địa phương có địa hình phức tạp, điều kiện giáo dục còn khó khăn cũng đã tổ chức tốt kỳ thi. Các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn về đi lại, đề phòng tai nạn giao thông ở các địa hình phức tạp như vùng lũ, vùng sông nước và đồi núi hiểm trở. Đảm bảo việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thí sinh tham gia thi tại các Hội đồng coi thi trong mỗi cụm, nhất là những thí sinh ở xa.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, ngày thi đầu đã có 280 thí sinh bỏ thi, nhiều thí sinh đến muộn, 2 trường hợp bị lập biên bản do mang tài liệu và sử dụng điện thoại trong phòng thi. Môn Văn có số thí sinh bỏ nhiều nhất với 260 em (chủ yếu là những thí sinh tự do đăng ký ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên). 405 thanh tra thi tốt nghiệp được huy động. Ngoài lực lượng thanh tra cắm chốt tại các hội đồng thi, 20 đoàn thanh tra lưu động, 3 đoàn thanh tra đột xuất do ba Phó Giám đốc Sở phụ trách kiểm tra 100% Hội đồng thi. Đặc biệt với các điểm “nóng” cũng như những nơi có khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố… thanh tra sẽ kiểm tra nhiều lần và yêu cầu thanh tra “cắm chốt” và liên tục báo cáo về Sở.

Đề thi vừa sức

Theo Quy chế thi tốt nghiệp, đặc cách thi tốt nghiệp sẽ áp dụng với những đối tượng: với thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; Thí sinh bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. Những thí sinh này sẽ được đặc cách trong điều kiện điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Ghi nhận của PV NNVN tại các Hội đồng thi, nhiều thí sinh sau khi thi xong môn Văn khẳng định đề thi vừa sức, nằm trong chương trình ôn tập. Nguyễn Hoàng Anh, học sinh 12A2, Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) phấn khởi: “Nội dung đề thi môn Văn vừa sức, nằm trong kiến thức đã được ôn tập nên em làm bài thi khá tốt”. Cùng quan điểm đó, Lê Việt Trinh, lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: “Đề năm nay sát với phần kiến thức chúng em đã được ôn tập, khá dễ. Em đã làm xong bài thi khoảng 10 phút trước khi hết giờ”. Các thí sinh vui, hồ hởi với đề thi không quá khó, thì tại một số Hội đồng thi, nhiều lãnh đạo cũng nhẹ người thông báo rằng, đây là năm thi ít lỗi nhất từ trước đến nay.

Ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Hiệu trưởng trường Thăng Long rất phấn khởi khi đây là năm thi nhàn nhất từ trước đến nay bởi ngày thi không có bất kể “tai nạn” nào xảy ra, thậm chí lỗi nhỏ nhất là nhắc nhở cũng hiếm. Theo ông Năm, với 337 thí sinh của ba trường Trần Nhân Tông, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng và dân lập Đông Kinh nên chỉ cần gói gọn trong 15 phòng thi là đủ. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn Hội đồng thi vẫn yêu cầu 35 giám thị, 3 cảnh sát, 1 an ninh không được chủ quan và bỏ qua bất kể hành động nào, dù nhỏ nhất. Tại Hội đồng thi trường THPT Quang Trung (Hà Đông), có 696 thí sinh với 29 phòng thi, trong đó 4 trường hợp phụ huynh phải mang đơn đề nghị và giấy nằm viện của con gửi Hội đồng thi xin đặc cách thi tốt nghiệp cho con mình.

Hôm nay (3/6), học sinh khối THPT và Giáo dục thường xuyên sẽ cùng thi hai môn: sáng Địa lý (90 phút) và chiều môn Sinh học (60 phút).

+ Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trong ngày đầu tiên là 1.045.158 TS, bỏ thi là 3.450 TS (nhiều nhất là khối bổ túc với 1.927 TS); có 19 TS đến chậm không được thi; 42 TS bị tai nạn giao thông và xấp xỉ 500 TS không thể dự thi. 

+ Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp THPT khẳng định không có chuyện lộ đề thi. Năm nào trước kỳ thi cũng có các tin đồn "lộ đề" khiến các thí sinh nháo nhào học theo "đề thi" được truyền miệng nhưng thực tế đề thi chính thức đều không giống các tin đồn. Trước đó, tại Thanh Hóa, Khánh Hòa… thí sinh truyền nhau thông tin đề thi môn Văn bị lộ.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm