| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội ruộng đồng - Một cách làm hay của East West Seed

Thứ Hai 22/02/2010 , 10:07 (GMT+7)

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, tập đoàn chuyên sản xuất giống rau East West quốc tế (Hai mũi tên đỏ) vừa tổ chức ngày hội ruộng đồng tại trường đại học Maejo Thái Lan...

Nông dân và đại lý đoàn VN đang xem xét các đặc tính giống lai F1 mướp khía

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, tập đoàn chuyên sản xuất giống rau East West quốc tế (Hai mũi tên đỏ) vừa tổ chức ngày hội ruộng đồng tại trường đại học Maejo Thái Lan với sự tham gia của nông dân và đại lý của 25 nước châu Á.

Tại đây  hàng trăm giống rau lai F1 ưu tú của công ty và cả những giống lần đầu tiên ra mắt được gieo trồng có ngày thu hoạch đồng loạt để đại biểu của tất cả các nước có dịp so sánh, lựa chọn những giống phù hợp nhất cho sản xuất trên các phương diện điều kiện canh tác, chất lượng sản phẩm, năng suất, hiệu quả và nhất là “hợp gu” với người tiêu dùng của từng nước.

Khách tham quan còn được xem mô hình canh tác trong nhà lưới hiện đại, được hướng dẫn kỹ thuật ghép giống mới với gốc hoang dại để chống nấm bệnh, tham quan cơ sở nghiên cứu Simon Groot… Đặc biệt nông dân và đại lý các nước có dịp giao lưu và trao đổi với nhau, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh.

East West International là công ty cung cấp giống rau các loại, nhất là giống ớt, khổ qua, dưa leo, bắp nếp, bầu bí… lớn nhất VN hiện nay.

Xem thêm
Nở rộ nuôi dúi ở Bắc Kạn

Các mô hình nuôi dúi đang phát triển khá nhanh ở Bắc Kạn, tuy nhiên việc tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn vào tư thương nên cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tăng, nguy cơ bệnh dại sẽ giảm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung, dồn lực tăng cường quân số về các địa phương hỗ trợ tiêm vacxin phòng, chống bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất