| Hotline: 0983.970.780

Ngay sau khi đắc cử, ông Obama sẽ tới Myanmar

Thứ Tư 07/11/2012 , 21:43 (GMT+7)

Nguồn tin của AFP cho biết, ông Obama sẽ tới Yangon ngày 19/11, gặp Tổng thống nước chủ nhà và cả nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi.

AFP dẫn lời một quan chức chính phủ Myanmar cho biết, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Yangon ngay trong tháng 11, một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Washington với tiến trình cải cách ở quốc gia Đông Nam Á này.

“Obama sẽ tới Yangon ngày 19/11. Ông sẽ gặp Tổng thống và Daw Aung San Suu Kyi tại đây,” quan chức giấu tên nói trên cho biết đồng thời nói thông tin chi tiết sẽ được giữ bí mật để đảm bảo an ninh.

“Daw” là một cách gọi thể hiện sự tôn trọng ở Myanmar.

Hiện Nhà Trắng chưa xác nhận chuyến thăm tới Myanmar của ông Obama.

Theo AFP, sau khi tái đắc cử, ông Obama sẽ hạn chế công du nước ngoài cho tới trước Lễ Tạ ơn ngày 22/11, đồng thời còn vướng bận giải quyết tranh cãi tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách.

Thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Myanmar đã tan băng kể từ khi Tổng thống Thein Sein lên nắm quyền, rồi sau đó có chuyến công du tại Mỹ dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trở thành thành đạo Myanmar đầu tiên phát biểu tại đây.

Tiếp theo đó là hàng loạt chuyến thăm Myanmar của các quan chức Mỹ, gồm cả Ngoại trưởng Hillary Clinton.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.