Chi cục BVTV Nghệ An cho biết, lúa xuân tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương và TP Vinh đã bị tuyến trùng phát sinh gây hại với tỷ lệ ngày càng cao, có nơi diện tích nhiễm bệnh lên tới 30- 40%. Ước tính số diện tích lúa xuân mắc bệnh tuyến trùng đã lên đến 400 ha.
Trong khi đó, một số nơi như Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghi Lộc, nhiều diện tích lúa vừa bước vào thời kỳ đẻ nhánh đã bị đạo ôn gây hại. Toàn tỉnh hiện có 14,7 ha nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 2,1 ha nhiễm nặng, tỷ lệ bệnh phổ biến 2- 5%, nơi cao lên tới 15- 20% lá bị hại.