| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Bảy người chết

Thứ Hai 18/10/2010 , 09:42 (GMT+7)

Tính đến ngày 17/10/2010, toàn tỉnh Nghệ An đã có 7 người chết đuối.

* Hoa màu vụ đông bị xóa sổ

Đến 13 giờ ngày 17/10, lượng mưa đo được tại Nam Đàn là 621 mm, tại TP Vinh 750 mm. Mưa tầm tã liên tục và kéo dài khiến nước sông Lam tại Nam Đàn dâng cao 6,17 mét, dưới báo động 2 khoảng 0,73 cm.  

Dân phường Vinh Tân giăng lưới đánh cá ngay trong vườn nhà mình

Bầu trời vẫn đen kịt và mưa vẫn không ngừng nghỉ nên nhiều khả năng nước sông Lam tại Nam Đàn sẽ trên dưới 6,6 mét (trên mức báo động 2 khoảng 0,3 mét).  

Dân Hưng Lợi chống thuyền đi lại tại sân

Mưa lớn và dữ dội khiến các tuyến đường nội thị và nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,8 mét. Cá biệt có nơi ngập sâu tới 1 mét. Ga Vinh cũng bị ngập sâu khiến khách đi tàu ra Hà Nội và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn.  

Đường Tuệ Tĩnh bị ngập tới 12 giờ trưa 17/10

Đến 9 giờ 30 sáng 17/10 các tuyến đường nội thị tại TP Vinh, đường tránh Vinh mới thông xe trở lại. Thế nhưng, từ 13 giờ đến 16 giờ 40 phút chiều 17/10 trời vẫn mưa như trút nước nên nhiều tuyến đường nội thị TP Vinh lại tái ngập trở lại từ 30 đến 40cm... 

Các hộ dân xã Hưng Thịnh bị nước lụt chia cắt

Tại các huyện như Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP Vinh có nhiều nơi bị nước lũ chia cắt, hoa màu vụ đông vừa được gieo trỉa xong gần như đã bị thiên tai xóa sổ hoàn toàn, hàng nghìn ha lúa hè thu (khôi phục lại sau hạn) mới vào thời kỳ chắc xanh đang đứng trước nguy cơ mất trắng. 

Đường Đinh Công Tráng lúc 8 giờ sáng 17/10

Tính đến ngày 17/10/2010, toàn tỉnh Nghệ An đã có 7 người chết đuối. Trong đó huyện Nghi Lộc có 3 người, huyện Thanh Chương có 2 người, 2 huyện Đô Lương và Nam Đàn mỗi huyện 1 người.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất