| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Các huyện vùng cao thiệt hại nặng

Thứ Hai 27/06/2011 , 10:00 (GMT+7)

Mặc dù bão số 2 không trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên Nghệ An vẫn bị mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to...

* Mưa lũ "nuốt" 665 tỷ đồng

Mặc dù bão số 2 không trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 23/6 đến 25/6/2011 đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, tập trung chủ yếu ở huyện miền núi phía tây Nghệ An. 

Thống kê sơ bộ cho thấy, bão số 2 đã đánh chìm 6 tàu thuyền, trong đó có  tàu NA 0895 TS, do ông Nguyễn Văn Quế, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc làm thuyền trưởng khiến ông Quế mất tích.

Trên đất liền, do mưa lớn khiến nước trên sông Hiếu lên cao đã làm em Hoàng Văn Tiến, 13 tuổi, trú tại bản Kẻ Ngang, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu đi học về đã bị nước cuốn trôi. Chị Lô Thị Thanh, 40 tuổi, trú tại xóm Yên Minh, xã Châu Thái (Quỳ Hợp) và Lương Văn Phòng, bản Na Ca, xã Nga My (Tương Dương) mất tích, nâng số người mất tích cả trên biển và trên bộ lên 3 người …

Mưa lớn đã gây ra lũ ống cục bộ tại một số huyện dọc theo QL7 và QL48. Lũ xuất hiện nhanh và mạnh khiến 16 nóc nhà dân dọc tuyến QL7 bị cuốn trôi (Kỳ Sơn 12 cái và Tương Dương 4 cái); hiện đang có 10 nóc nhà khác tại Kỳ Sơn đang có nguy cơ bị cuốn trôi. Nước lũ cũng đã cuốn trôi 4 phòng học tại xã Mường Ải, làm sập, đổ 23 phòng học tại 2 huyện Tương Dương và Nghĩa Đàn.

Vụ xuân 2011, Nghệ An gieo cấy tổng cộng 87.000 ha lúa xuân, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã gặt xong 78.300 ha (90%). Số diện tích lúa xuân còn lại chưa gặt tập trung tại các huyện miền núi cao.

Lũ ống kèm theo lốc xoáy đã làm 37 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Nước mưa dâng cao cũng đã làm cho 1.450 căn nhà bị ngập. Ngoài ra lốc lớn xuất hiện tại một số nơi khiến 200 nóc nhà bị tốc mái (Quỳ Châu 25 nóc, Yên Thành 25 nóc và Diễn Châu 150 nóc), 54 nhà dân phải di dời khỏi nơi nguy hiểm...

Các tuyến tỉnh lộ như 598A và 598B nước lũ đã làm ngập 7 tràn từ 0,4 đến 2,5 mét; cầu Hiếu, cầu Dinh đều bị chìm trong nước lũ từ 2,5 đến 3 mét và 10 đoạn đường đã bị nước lũ chia cắt. Có nhiều nơi nước ngập sâu từ 1,5 đến 3,5 mét gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. 73.750 mét đường giao thông bị sạt lở.

Thiệt hại trên lĩnh vực nông nghiệp tại 6 huyện miền núi cao của Nghệ An cũng khá nặng nề. Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Tương Dương thì lũ đã làm 4.167 ha lúa xuân chưa kịp gặt, 3.800 ha lúa hè thu mới cấy và 104 ha mạ hè thu đã bị ngập chìm trong biển nước. Nước lũ đã gây ngập úng 4.670 ha ngô; 1.924 ha hoa màu khác; 883 ha mía; 120 ha sắn; 115 ha ao hồ nuôi cá nước ngọt. Hệ thống hạ tầng thuỷ lợi cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính trên 664,7 tỷ đồng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất