| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Đầu xuân gặp mặt kiều bào về quê ăn Tết

Thứ Ba 24/02/2015 , 18:15 (GMT+7)

Chương trình “Gặp mặt những người Nghệ An ở nước ngoài về thăm quê hương đón Xuân Ất Mùi 2015” lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An là một sự kiện có ý nghĩa...

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương đón Tết cổ truyền, sáng 23/02/2015, tại TP Vinh,  Tỉnh ủy - HDND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể chương trình “Gặp mặt những người Nghệ An ở nước ngoài về thăm quê hương đón Xuân Ất Mùi 2015” để chào đón những người con Nghệ An đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài về quê ăn Tết tại địa bàn tỉnh.

Chương trình “Gặp mặt những người Nghệ An ở nước ngoài về thăm quê hương đón Xuân Ất Mùi 2015” lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An là một sự kiện có ý nghĩa nhằm bày tỏ sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với bà con kiều bào. Chương trình đã thu hút được gần 130 kiều bào đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với bà con kiều bào tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2014: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,24%; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng và sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay; tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội tăng mạnh (36 ngàn tỷ đồng); thu ngân sách vượt dự toán (7.652 tỷ đồng);

Thu hút đầu tư đạt 145 dự án/43.892 tỷ đồng, nhiều dự án lớn được khởi công; hạ tầng giao thông phát triển mạnh; các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; quốc phòng - an ninh được củng cố, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Những thành tựu kể trên đều có sự đóng góp rất đáng trân trọng của Việt kiều từ nước ngoài gửi về...

Ông Trần Ngọc Danh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết: Nghệ An  hiện có trên 50.000 người kiều bào đang sinh sống, lao động và định cư ở nước ngoài, phần lớn là đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh. Nhờ đó trong năm 2014, lượng kiều hối chuyển về Nghệ An đạt trên 400 triệu USD (lớn nhất cả nước).

Hiện trên địa bàn Nghệ An đang có khoảng 20 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó có một số dự án tiêu biểu như: Công ty CP may Minh Anh (Kim Liên- Nam Đàn); Khu du lịch Bãi Lữ tại xã Nghi Yên - Huyện Nghi Lộc; Khu trung tâm thương mại VICENTRA của Tập đoàn Eurowindows...

Các dự án trên ngoài việc giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội còn tăng thu ngân sách được trên 182 tỷ đồng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của kiều bào dành cho quê hương, luôn mong muốn và làm hết sức mình để hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập vào cộng đồng dân cư tại nước sở tại và hướng về cội nguồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Ngoại vụ: Năm 2015, để đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng chính đáng của bà con kiều bào, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Sở Ngoại vụ Nghệ An cần tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, đặc biệt là đưa ra các chủ trương, cơ chế, chính sách và tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để phát huy tiềm năng to lớn của trí thức, doanh nhân kiều bào; tạo điều kiện để kiều bào đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm