| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Khô hạn, vỡ kế hoạch 10.000 ha lúa

Thứ Năm 17/06/2010 , 10:55 (GMT+7)

Do nắng nóng, khô hạn kế hoạch gieo cấy 55.000 ha lúa HT của Nghệ An bị đổ vỡ, cố gắng cũng chỉ gieo cấy được 50.000 ha. Như vậy vụ này Nghệ An hụt 10.000ha lúa so với vụ HT trước.

Nguồn nước Sông Lam bị cạn kiệt
Nghệ An dự tính sẽ gieo cấy 55.000 ha lúa HT (giảm 10.000 ha so với năm 2009) và chuyển một số diện tích gieo cấy lúa HT thiếu nước sang gieo cấy vụ mùa để lợi dụng nước trời (gần 4.700 ha). Thế nhưng do nắng nóng, khô hạn kế hoạch này bị đổ vỡ, cố gắng cũng chỉ gieo cấy được 50.000 ha. Như vậy vụ này Nghệ An hụt 10.000ha lúa so với vụ HT trước. 

Đứng trước tình hình đó, Sở NN- PTNT Nghệ An đang chỉ đạo các địa phương trong tỉnh buộc phải chuyển số diện tích không gieo cấy được vụ HT sang vụ lúa mùa và trồng các loại cây chịu hạn khác. Tuy nhiên hàng chục ngày qua, nắng nóng đều duy trì ở mức trên dưới 40 độ C, tình trạng thiếu điện nghiêm trọng nên việc duy trì cho số mạ đã cấy xuống ruộng sống được đã là một vấn đề hết sức nan giải (hiện có 17.655 ha đang thiếu nước nghiêm trọng). Tận dụng đợt mưa 2 ngày 1- 2/6 một số huyện đã chỉ đạo bà con gieo thẳng hàng nghìn ha nhưng sau đó khô hạn đã khiến lúa không mọc được. Một số diện tích gieo thẳng có nước đã nảy mầm được nhưng cũng đang có nguy cơ chết nắng trên ruộng.

Chúng tôi về huyện Hưng Nguyên bắt gặp ông Phan Văn Trường, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Hưng Nguyên đang cùng mấy cán bộ huyện đi kiểm tra gieo cấy lúa HT. Ông Trường cho biết: “Kênh Hoàng Cầm, 10 năm nay chưa được nạo vét nên lòng kênh cạn kiệt khiến nước không về được. Điện lưới ở địa bàn Hưng Nguyên lại khá phập phù nên không thể bơm được nước cứu lúa. Trong số 5.700 ha gieo cấy lúa HT, toàn huyện mới gieo cấy được trên 2.000 ha. Thế nhưng lúa HT trên ruộng đã và đang bị vàng úa do ruộng nứt nẻ vì nắng nóng và thiếu nước”.

Cùng xuống địa bàn các xã Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Châu, ông Trường cho biết thêm: Mấy xã này nằm buộc phải gieo cấy sớm, chậm nhất là trước 10/6 thế mà anh xem những cánh đồng mênh mông lẽ ra sẽ gieo cấy lúa HT đều đang trơ gốc rạ vì thiếu nước. Thời gian qua, Cty Thuỷ lợi Nam Nghệ An đã phải dùng “chiêu” phối hợp với ngành điện cắt điện toàn bộ các trạm bơm địa phương để tập trung nước về cuối nguồn cứu lúa HT. Mặc dù UBND huyện đã có chỉ thị sẽ “kỷ luật” những xã nào không thực hiện chỉ đạo trên của huyện. Thế nhưng, một số hộ gia đình nóng ruột không chịu để lúa chết chờ đến đêm khuya thì đưa máy nổ cá nhân ra đồng bơm kiểu “du kích” để lấy trộm nước từ dưới kênh lên cứu lúa.

Chúng tôi đến Trạm bơm Hưng Châu, một trạm bơm có tới 8 máy bơm (8.000 m3/giờ/cái) với tổng công suất 64.000 m3/giờ lấy nước từ ba ra Nam Đàn về phục vụ tưới cho 700 ha lúa của mấy xã cuối kênh nhưng hiện nguồn nước này không có. Để có nước cứu lúa, UBND huyện Hưng Nguyên đã dùng giải pháp tạo nguồn từ kênh Hoàng Cầm về nhưng chưa đủ nước cho một máy hoạt động, thỉnh thoảng lại phải nghỉ vì hết nước.

Ông Nguyễn Hữu Văn, Chi cục phó Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cho biết: Nguồn nước tưới cho lúa HT đã gieo cấy tại Nghệ An đến thời điểm này là rất khó khăn. Hiện chỉ còn 13/50 hồ đập đang có từ 50 đến 70% dung tích nước, 15 hồ đập bị cạn hoàn toàn, còn lại tất cả các hồ các DN và địa phương quản lý đều thấp hơn mức nước chết. Các trạm bơm lớn hút nước từ sông Lam, sông Cấm, sông Mai Giang...đều không thể hoạt động được vì nước sông bị nhiễm mặn rất cao. Nếu bơm nước sông lên chống hạn nước nhiễm mặn có thể làm chết lúa của bà con thì phải bồi thường nên các trạm thuỷ nông đành bất lực ngồi chờ lúa chết dần từng ngày...

Sáng 16/6, chúng tôi ra Nghi Lộc để tìm hiểu hạn hán tại địa phương này, ông Trần Quốc Hiển, PCT UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Hạn hán và thiếu điện đang căng lắm. Hạn hán lịch sử kèm theo gió Lào kéo dài đã khiến 100% hồ đập trên địa bàn huyện bị khô cạn. Kênh nhà Lê và sông Cấm mặc dù đã có cống ngăn mặn Nghi Quang nhưng nước mặn vẫn xâm nhập sâu vào nhiều xã (Nghi Quang, Nghi Tiến, Nghi Thiết...) khiến nguồn nước tưới cho lúa HT đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đất đai của huyện Nghi Lộc là đất pha cát nên hạn hán càng trở nên khốc liệt. Bởi thế, UBND huyện đang khuyến cáo các địa phương: Nếu nóng nóng và hạn hán vẫn duy trì thêm khoảng một vài tuần nữa thì diện tích lúa hè thu và lúa mùa trên địa bàn huyện có thể gần như bị mất trắng. Phải chuẩn bị sớm các phương án nhằm đẩy mạnh SX vụ đông để bù vào.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm