| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Lật xe chở khách, 19 người chết và bị thương

Thứ Hai 30/08/2010 , 10:12 (GMT+7)

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 28/8, trên đoạn đường tránh TP Vinh (thuộc địa phận xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), xe khách 17K 9756 chở 20 hành khách đang trên đường từ Nam ra Bắc đã bị lật.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 28/8, trên đoạn đường tránh TP Vinh (thuộc địa phận xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), xe khách 17K 9756 chở 20 hành khách đang trên đường từ Nam ra Bắc đã bị lật.

Theo lời các nạn nhân, vào thời điểm nói trên, trời mưa giông lớn, xe khách 17K 9756 do tài xế Phạm Hồng Thanh (trú Đắk Lắc) điều khiển, trên đường từ TP Buôn Ma Thuột về Thái Bình bất ngờ bị lao vào dải phân cách đường tránh, lật ngửa xuống ruộng. Tài xế Thanh và ông Vũ Thế Mỹ (trú Kim Sơn, Ninh Bình) đã chết tại chỗ.

17 hành khách khác bị thương nặng được xe cứu thương chở vào Bệnh viện 115 Nghệ An (TP Vinh) cấp cứu. Trên xe có gia đình ông Nguyễn Trường Lạc (66 tuổi, ở xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có 7 người đang trên đường ra Nghệ An tổ chức đám cưới cho con trai đều bị thương. Hai mẹ con bà Vũ Thị Ngọc (62 tuổi) cùng anh Vũ Thế Mỹ trên đường về làm giỗ bố thì anh Mỹ chết ngay tại chỗ còn bà Ngọc bị thương nặng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.