Theo như phản ánh của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Tương Dương thường xuyên xuất hiện một nhóm người quảng cáo rầm rộ các mặt hàng như: nước súc miệng Listerine, dầu gó, băng vệ sinh...
Nhận thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, Phòng PC 46 Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng tiếp cận điều tra lãm rõ. Chỉ sau một thời gian thu thập thông tin, Ban chuyên án đã quyết định khám xét đồng loạt nhà của 8 gia đình ở xã Diễn Kim (Diễn Châu), tiến hành bắt giữ các đối tượng là Phạm Văn Độ (30 tuổi), Trương Thanh Trí (44 tuổi), Bùi Thái Trọng (27 tuổi), Lê Văn Duẩn (26 tuổi) và Đậu Thị Thảo (27 tuổi). Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng giả có giá trị khoảng 500 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan, trong đó có 1 xe ô tô tải mang BKS 37C – 05139.
Tiếp đó, vào lúc 6h ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt, khám xét đồng loạt 3 cơ sở sản xuất hàng giả tại quận Gò Vấp và quận 12 (TP HCM) do 2 đối tượng Thân Hữu Phước (SN 1974, trú tại 36/3z đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) và Lương Thanh Tùng (SN 1982, trú tại đường Đông Hưng Thuận 2, phường 11, quận 12 (TP HCM) điều hành.
Sau nửa ngày kiểm tra, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, nguyên liệu dùng để chế xuất và gần 15 tấn hàng giả với hàng chục ngàn sản phẩm đã đóng chai, giá trị lô hàng ước tính lên đến 1,5 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra được biết, ngay từ ban đầu Thân Hữu Phước đã cố tình che mắt lực lượng chức năng bằng cách đăng ký kinh doanh thuốc nhuộm tóc nhưng thực chất là y đã móc nối với các đối tượng khác tiến hành sản xuất hàng giả, nhái lại sản phẩm của các hãng danh tiếng.
Nguyên liệu pha chế
Cụ thể, Phước mua các loại nguyên liệu trôi nổi ở khu vực chợ Bến Thành rồi về tự pha chế, dán nhãn mác, tem chống giả để chống bị phát hiện. Khi mọi công đoạn đã hoàn thành, y giao hàng cho Lương Thanh Tùng đem đi phân phối ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là chuyên án sản xuất hàng giả tinh vi, có quy mô lớn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng.