| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Ruộng lúa nhiễm mặn không thể canh tác, nhiều hộ dân khốn đốn

Thứ Hai 20/02/2017 , 09:47 (GMT+7)

Theo người dân khối Tân Đông (phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), từ khi thi công các tuyến đường tại khu vực trụ sở làm việc mới của các cơ quan TX Hoàng Mai (năm 2014), vùng Đập Mạ bị nhiễm mặn nặng nề. Từ đó, năng suất lúa giảm dần và đến vụ xuân 2017, nhiều hộ đã không thể sản xuất.

06-25-35_nguoi-dn-khoi-tn-dong-trinh-by-su-viec-voi-pv
Người dân khối Tân Đông trình bày sự việc với PV
 

Ruộng nhiễm mặn do thi công đường

Bà Văn Thị Lợi cho biết, gia đình bà được chia toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 3.000m2 tại vùng Đập Mạ. Con cái bà ở riêng, tách thành 5 hộ với 20 nhân khẩu, không có ngành nghề phụ, chỉ trông chờ vào chừng ấy ruộng đất. Năm 2014, khi UBND TX Hoàng Mai thi công trụ sở làm việc tại phường Quỳnh Dị, xây dựng các tuyến đường nối các cơ quan đơn vị thì vùng Đập Mạ bị nhiễm mặn.

“Nhà tôi trồng 4 sào lúa (500 m2/sào), năng suất lúa trên dưới 3 tạ và 2 sào thuốc lào, năng suất thuốc lào khô đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào. Hàng chục miệng ăn, chừng đó cũng tạm đủ trang trải. Nhưng khi thi công tuyến đường qua đây, hệ thống nước tưới tiêu của vùng Đập Mạ bị biệt lập, biến dạng, muốn lấy nước vào ruộng rất khó khăn, chưa mưa đã ngập úng, chưa nắng đã khô, nước bị nhiễm mặn, năng suất lúa giảm còn 1/2; cây thuốc lào phát triển kém, đến ngày thu hoạch, nắng lên là cháy sạch.

06-25-35_bi-tp-ket-ct-cu-don-vi-thi-cong-nm-ben-cnh-cnh-dong-dp-m
Bãi tập kết cát của đơn vị thi công nằm bên cạnh cánh đồng Đập Mạ

 

Những vụ trước còn được 1,5 tạ lúa/sào nhưng vụ xuân năm nay thì nước mặn quá, chăm kiểu gì mạ cũng vàng khè, rễ đen, cấy xuống được vài bữa là héo hon rồi chết dần, chết mòn, không biết gia đình tôi sẽ lấy gì mà ăn”, bà Lợi than thở.

Còn ông Phan Hữu Triết lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi mạ đã già nhưng không dám cấy: “Thấy ruộng nhiễm mặn, tôi đi gieo nhờ mạ ở ruộng nhà người thân, chờ khi có nước sẽ rửa mặn để cấy. Nhưng để lấy được nước phải qua hàng km, mương dẫn nước bị bồi lắng, biến dạng, đúng là khó hơn lên trời! Mạ già rồi, trong khi những hộ bên kia đường đã cấy thì gia đình tôi đang đứng ngôi không yên vì sợ cấy rồi cũng được vài hôm thì lúa chết hết”.

Dẫn chúng tôi ra cánh đồng Đâp Mạ, bà con ở đây cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến ruộng đồng bị nhiễm mặn là do bãi tập kết cát hàng nghìn m3 của đơn vị thi công rỉ nước mặn xuống cánh đồng. Trên nền đất dưới chân bãi tập kết cát để lại một lớp màng mỏng, màu trắng, có vị mặn. Người dân ở đây cho biết đó là muối trắng.

06-25-35_dt-xung-qunh-bi-tp-ket-nhiem-mn
Đất xung quanh bãi tập kết nhiễm mặn

 

Người dân khối Tân Đông đã nhiều lần gửi đơn lên khối, phường, thị xã nhưng chỉ nhận được những dòng hồi âm chuyển về phường giải quyết. Trong khi đó, UBND phường Quỳnh Dị lại cho rằng, cấp phường không đủ năng lực để kết luận nguyên nhân và giải quyết sự việc.

Sử dụng dụng cụ đo độ mặn của nước dùng trong nuôi tôm, người dân đo mẫu nước dưới chân ruộng, độ mặn từng vị trí dao động từ 5 - 20%o. Nước đọng lại dưới chân bãi cát đo được độ mặn dao động từ 33 - 35%o, gần bằng độ mặn mẫu nước lấy từ sông Hoàng Mai.
 

Cần quan tâm nguyện vọng người dân

Theo thống kê của người dân, khối Tân Đông có 14 hộ bị ảnh hưởng nặng do đất nông nghiệp nhiễm mặn với tổng diện tích khoảng 2ha. Nhiều hộ trong số này hiện chưa có nước hoặc độ mặn cao không thể cấy.

Ngoài ra còn có 41 hộ khác bị ảnh hưởng nhẹ, một số đã cấy nhưng vẫn phấp phỏng lo vì lúa vừa cấy có dấu hiệu héo chết. Người dân yêu cầu đơn vị thi công di dời bãi tập kết cát; chủ đầu tư đền bù, hỗ trợ thiệt hại, cải tạo ruộng lúa. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 4 hộ được nhận nguồn hỗ trợ với tổng số tiền 5,3 triệu đồng.

06-25-35_cnh-dong-dp-m-co-nguy-co-bo-hong-vi-nhiem-mn
Cánh đồng Đập Mạ có nguy cơ bỏ hoang vì nhiễm mặn

 

Một số hộ dân còn phản ánh, đơn vị thi công đường, quá trình đầm nén đã khiến một số ngôi nhà sát đường bị rạn nứt, hư hỏng. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, đo đếm, lập biên bản nhưng đến nay cũng chưa có hồi âm gì trong khi các gia đình đang thấp thỏm lo.

Ông Văn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị cho rằng, nguyên nhân gây nứt nhà chưa thể khẳng định. “Vừa rồi đơn vị thi công đã về làm việc. Tôi nghĩ, nếu xác định đúng nguyên nhân nhà nứt là do thi công công trình thì họ sẽ đền bù hỗ trợ người dân. Vùng Đập Mạ trước đây là đất đồng muối cải tạo, giao cho dân, năng suất thấp. Mặt trên là đất sản xuất nông nghiệp nhưng sâu phía dưới, đất vẫn còn nhiễm mặn. Khi thi công công trình, làm đường, đơn vị thi công đã bóc phong hóa một lớp đất mặt dưới, nước tràn xuống ruộng gây nhiễm mặn.

Cùng với đó, hệ thống mương cấp thoát nước bị biến dạng, khó khăn cho việc cấp thoát nước khiến việc rửa mặn khó khăn. Chúng tôi cũng đang chờ đưa nước vào rửa mặn để nông dân sản xuất. TX Hoàng Mai cũng đã chỉ đạo đơn vị thi công di chuyển bãi cát, mong người dân chia sẻ những khó khăn của chính quyền TX khi mới thành lập…”.

Tuy nhiên, những người cao tuổi ở Tân Đông khẳng định, dù vùng Đập Mạ trước đây là đồng muối nhưng sau gần 20 năm cải tạo trồng lúa, năng suất đã đạt trên dưới 3 tạ/sào, tầng sâu cũng không còn nhiễm mặn nữa.

06-25-35_m-pht-trien-kem-tren-ruong-nhiem-mn
Mạ phát triển kém trên ruộng nhiễm mặn

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất