| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Thông cầu Khe Ang trước 10 tháng

Thứ Năm 14/08/2014 , 08:59 (GMT+7)

Mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng kỹ thuật nghiêm ngặt, thời tiết khắc nghiệt, nhưng công nhân vẫn ngày đêm bám trụ công trường, quyết tâm đến ngày 24/8/2014 sẽ làm lễ thông cầu, vượt thời gian 10 tháng.

Tràn Khe Ang ở vị trí Km 46 + 300 trên tỉnh lộ 531, thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cứ đến mùa mưa lũ là bị chia cắt giao thông và gây nhiều tai họa cho dân. Đặc biệt, vào ngày 19/9 năm ngoái nước lũ đã cuốn trôi chiếc xe ô tô Innova làm 5 người chết thảm.

Ngày 22/3/2014 UBND tỉnh Nghệ An đã làm lễ khởi công thi công cầu Khe Ang với tổng kinh phí 42 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp 20,5 tỷ do Cty CP Đầu tư 468 Nghệ An và Cty CP Hồng An đảm nhận thi công. Phần cầu có 3 nhịp dài 81 m, rộng 9 m, chiều cao tính từ lòng khe lên mặt cầu là 14 m. Kết cấu bê tông cốt thép chịu lực, đảm bảo tải trọng trên 90 tấn đi qua.

GĐ Cty CP Đầu tư 468, Đàm Anh Tài cho biết, mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng kỹ thuật nghiêm ngặt, thời tiết khắc nghiệt, nhưng Cty vẫn ngày đêm bám trụ công trường, quyết tâm đến ngày 24/8/2014 sẽ làm lễ thông cầu, vượt thời gian 10 tháng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.