| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Trồng mới cao su đạt trên 200ha

Chủ Nhật 12/12/2010 , 19:57 (GMT+7)

Sau hơn 2 tháng ra quân từ 12 tháng 9 đến nay, Công ty CP-ĐT-PT cao su Nghệ An đã ào ạt ra quân khai hoang trồng mới đạt trên 200ha diện tích cao su ở 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn.

Sau hơn 2 tháng ra quân từ 12 tháng 9 đến nay, Công ty CP-ĐT-PT cao su Nghệ An đã ào ạt ra quân khai hoang trồng mới đạt trên 200ha diện tích cao su ở 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn.

Mặc dù khí hậu thời tiết năm nay bất thường nhưng số diện tích cao su trồng mới đều phát triển tốt, tỉ lệ cây sống đạt trên 97%. Theo ông Trần Ngọc Thắng, Tổng giám đốc Cty cho hay: “Cty phấn đấu từ nay đến tết âm lịch Tân Mão sẽ khai hoang trồng mới đạt trên 300 ha, trong đó các diện tích trồng mới chủ yếu tập trung ở 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn; đồng thời chuẩn bị phương án để phát triển cao su trên địa bàn huyện Quế Phong bởi đây là vùng đất lý tưởng để phát triển cây cao su.

Cũng theo ông Thắng, mặc dù bước đầu có khó khăn xung quanh việc chuyển đổi đất đai, thế nhưng sau khi thực hiện được số diện tích trên, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh uỷ, HĐND, UBND cũng như các ban ngành cấp huyện, xã, đến nay nhiều đơn vị và cá nhân cũng đã tích cực giao đất trồng cao su cho Cty để kịp thời khai hoang trồng mới phấn đấu năm 2011 Cty sẽ trồng mới đạt 2.000 ha thuộc 3 huyện Thanh Chương, Anh Sơn và Quế Phong, giải quyết công ăn việc làm cho trên 200 lao động ở các vùng dự án có thu nhập ổn định”.

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại: 

Đồng bào dân tộc bản Vều, Anh Sơn lên nương trồng cao su

Ra quân trồng mới ở Anh Sơn

Kiểm tra cây sau 2 tháng phát triển

Nhộn nhịp ngày ra quân trồng mới

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.