| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ Hoài Linh đã qua cơn nguy kịch

Thứ Hai 09/01/2017 , 13:12 (GMT+7)

Dù vẫn còn rất yếu nhưng khi thấy mọi người vào thăm mình, nam nghệ sĩ đã rất vui vẻ gượng dậy trò chuyện. Thậm chí, khi mọi người chụp ảnh, anh còn tạo dáng rất “xì tin”.

Tối qua (8/1), danh hài Thuý Nga cho biết, tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ Hoài Linh đã ổn hơn.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai của nghệ sĩ Hoài Linh cũng vui mừng thông báo trên trang cá nhân “Anh tui đã khoẻ, an tâm rồi. Anh lúc nào cũng được yêu thương như thế này thật đáng ngưỡng mộ. Chụp hình để những người yêu thương anh bớt lo lắng nhé”.

Ngay khi biết tin, anh Bốn (tên thân mật mà nhiều người thường hay gọi nghệ sĩ Hoài Linh) bị ốm, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ đã đến bệnh viên thăm anh. Và dù vẫn còn rất yếu nhưng khi thấy mọi người vào thăm mình, nam nghệ sĩ đã rất vui vẻ gượng dậy trò chuyện. Thậm chí, khi mọi người chụp ảnh, anh còn tạo dáng rất “xì tin”.

Ngay khi nghe tin nam nghệ sĩ bị ốm đã có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp... vào bệnh viện thăm anh.
Ngay khi nghe tin nam nghệ sĩ bị ốm đã có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp... vào bệnh viện thăm anh.
 

Theo danh hài Thúy Nga, một trong những nguyên nhân khiến nghệ sĩ Hoài Linh lâm vào tình trạng suy kiệt sức khỏe là do anh làm việc quá nhiều. Cường độ làm việc cao cộng với thể trạng yếu sẵn và ăn uống không điều độ khiến nam nghệ sĩ gầy gò, ốm yếu.

Nghệ sĩ Cát Phượng cũng chia sẻ: “Mặc dù đang bệnh nhưng lúc nào anh cũng nở nụ cười, lúc nào cũng nói “không sao”. Nhưng tôi biết sức khỏe của anh ra sao. Anh sẽ dần khỏe nếu anh có chế độ nghỉ và dưỡng tốt nhất . Khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, anh nằm co ro rất tội nghiệp. Khi các bác sĩ lấy máu xét nghiệm và buộc anh phải nhập viện để theo dõi và điều trị cho dứt hẳn tôi biết tình trạng sức khỏe của anh thế nào. Bệnh của anh không có gì gọi là nặng nhưng nếu anh không điều trị dứt điểm, bệnh nhiễm trùng đường ruột cộng thêm sốt siêu vi sẽ lấy đi sức khỏe của anh rất nhanh”.

Nữ danh hài này cũng cho biết, việc chị đưa thông tin nghệ sĩ Hoài Linh nhập viện và tạm dừng liveshow là chị đã không ngần ngại điều gì nữa . Khi đó, điều duy nhất chị chỉ mong nam nghệ sĩ sớm lấy lại sức khoẻ.

Dù thần thái vẫn lộ rõ sự mệt mỏi nhưng nam nghệ sĩ vẫn tạo dáng xì tin khi chụp ảnh cùng danh hài Thúy Nga.
Dù thần thái vẫn lộ rõ sự mệt mỏi nhưng nam nghệ sĩ vẫn tạo dáng "xì tin" khi chụp ảnh cùng danh hài Thúy Nga.
 

“Khi tôi đưa thông tin lên trang cá nhân, có rất nhiều người muốn đến thăm anh Linh nhưng vì anh ấy vẫn còn rất mệt, lại rất khó ngủ, khi mọi người vào thăm buộc lòng anh ấy phải ngồi dậy nói cười… vì anh không muốn ai lo lắng. Nhiều lần như vậy anh lại mệt thêm một xíu và vô tình chúng ta hại sức khỏe của anh mà thôi… Thương anh, mong mọi người hãy để anh nghỉ ngơi 2, 3 hôm rồi hãy vào thăm và tốt nhất khi anh về nhà hãy đến thăm”, Cát Phượng nhắn nhủ.

Trước đó, vào ngày 7/1, nghệ sĩ Hoài Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng đường ruột. Nhiều người cho rằng, sở dĩ nam nghệ sĩ suy yếu đến mức đó là do làm việc quá nhiều. Bản thân Hoài Linh cũng rất ngại làm phiền người khác nên khi bị bệnh anh đã không chịu đi bệnh viện khám và cũng không cho nhiều người biết.

Dân trí

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm