| Hotline: 0983.970.780

Nghi ngạt khí độc khi đào hầm, hai cha con tử vong

Thứ Ba 24/04/2018 , 13:14 (GMT+7)

Cùng nhau đào hầm chứa nước thải sinh hoạt của gia đình, hai cha con ông Mười tử vong ngay sau đó nghi do ngạt khí độc.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho hai cho con ông M

Sáng 24/4, ông Nguyễn Tất Thắng, trưởng công an xã  An Phú (TP Pleiku, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí độc khiến hai cha con tử vong. Theo đó hai nạn nhân  là ông Nguyễn V. M (49 tuổi) và con trai là Nguyễn Th. S (27 tuổi, cùng trú thôn 9, xã An Phú).

Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều ngày 23/4, do hầm rút của gia đình đã hết chỗ chứa nên hai cha con ông M cùng nhau đào một hầm rút khác ở bên cạnh. Đến 18h cùng ngày, sau khi đi đón cháu nội đi học về, ông M tiếp tục ra vườn đào hầm. Sau đó thấy trời đã tối nhưng không thấy cha lên, anh S liền chạy lại xem thì cũng rơi xuống hầm tử vong.

Khu vực nơi hai cha con ông Mười đào hầm rút

 Khoảng 15 phút sau, vợ ông M ra vườn gọi chồng và con vào ăn cơm thì phát hiện hai cha con ông M đã tử vong dưới hầm. Sự việc sau đó được trình báo lên các cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, công an TP Pleiku đã đến hiện trường điều tra, xử lý. Đến đêm cùng ngày thi thể hai cha con ông Mười đã được bàn giao lại cho gia đình tổ chức mai táng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.