| Hotline: 0983.970.780

Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hà Nội bị bắt

Thứ Sáu 22/06/2012 , 11:06 (GMT+7)

Trái với lời khai ban đầu của Tạ Văn Thanh, hung thủ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín, thực hiện phi vụ này còn có người em trai cùng cha khác mẹ của Thanh.

Trái với lời khai ban đầu của Tạ Văn Thanh, hung thủ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín, thực hiện phi vụ này còn có người em trai cùng cha khác mẹ của Thanh.

>> Lời khai của hung thủ nổ mìn ở tiệm vàng Hoàng Tín
>> Nổ mìn tại tiệm vàng, nhiều người bị thương

Một lãnh đạo Phòng CSHS - CATP Hà Nội xác nhận, nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín vừa bị bắt giữ rạng sáng nay, 22/6.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định tên là Tạ Văn Hà (SN 1992, ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Hà là em cùng cha khác mẹ với hung thủ Tạ Văn Thanh (SN 1987).

Đêm 21/6, rạng sáng 22/6, Tạ Văn Hà bị các trinh sát Phòng CSHS bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra. 

Theo Dân trí

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.