| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn hút cát ở Cửa Đại bán ra Đà Nẵng?

Thứ Sáu 24/03/2017 , 09:35 (GMT+7)

Sáng 23/3, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh không cấp phép cho dự án nào hút cát ở Cửa Đại, TP Hội An chuyển ra Đà Nẵng.

Gần đây báo chí phản ánh Cty CP Trung Nam (trụ sở tại Đà Nẵng - bên A) và Cty TNHH Tuấn Sinh (trụ sở tại TP Nam Định - bên B) có hợp đồng về việc vận chuyển và bơm cát san nền cho công trình Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, TP Đà Nẵng.

13-47-30_nh-1
Tàu hút ở Cửa Đại
 

Hợp đồng này được ký kết bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện công việc hút cát lên tàu, vận chuyển đến công trường và bơm xả cát để san nền dự án Khu Đô thị mới Quốc tế Đa Phước. Địa điểm khu vực hút cát vùng biển Cửa Đại, TP Hội An với khối lượng 1 triệu m3.

Thời gian từ tháng 1/2017 đến hết tháng 2/2017 sẽ hút và vận chuyển cát 3.000 m3/ngày. Từ tháng 3 đến tháng 9/2017 tăng lên 10.000 m3/ngày. Cty CP Trung Nam chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mỏ cát nơi bên B bố trí thiết bị bơm hút, vận chuyển.

Ngoài hợp đồng ký kết thì có nhiều tàu hút cát ở Cửa Đại được đưa ra bán Khu Đô thị mới Quốc tế Đa Phước được phát hiện. Bên cạnh đó, ngày 4/3, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã phục kích, truy đuổi, bắt quả tang 4 tàu biển đang trên đường chở cát Cửa Đại ra bán tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi lập biên bản, các chủ tàu này chối bay và cho rằng mình bị chạy lạc trên biển.

13-47-30_nh-2
Biển Cửa Đại bị sạt lở nghiêm trọng, Quảng Nam phải dùng bao cát giảm sạt lở

 

Trao đổi với NNVN, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin khu vực Cửa Đại, TP Hội An hiện có hai dự án nạo vét, hút cát được cấp phép. Cụ thể, một dự án của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giao cho Đoạn Quản lý đường thủy nội địa, Sở GTVT Quảng Nam triển khai từ nguồn kinh phí của Cục với số tiền 10 tỷ đồng.

Dự án tiến hành nạo vét khẩn cấp trước việc luồng sông Cửa Đại bị bồi lấp khiến tàu thuyền ra vào khó khăn với khối lượng cát được hút khoảng 80.000m3. Song song với đó, Quảng Nam triển khai dự án hút cát khẩn cấp cho kè biển Cửa Đại do Trung ương hỗ trợ kinh phí hút khoảng 70.000m3, do TP Hội An quản lý.

“Tất cả hai dự án đưa cát về kè Cửa Đại để cứu biển xâm thực. Hai dự án này thực hiện sau Tết Nguyên đán, còn lại tại Cửa Đại không có dự án nào được cấp phép hút cát ở đây”, ông Thanh nói.

Liên quan đến việc hợp đồng hai doanh nghiệp hút cát ở Cửa Đại khoảng 1 triệu m3 chuyển ra Đà Nẵng mà báo chí thông tin, ông Thanh đoán rằng hợp đồng làm trước, sau đó mới xin thủ tục. “Đến này Quảng Nam chưa nhận được đề nghị nào của đơn vị nói trên về chuyện lấy cát Cửa Đại đưa ra Đà Nẵng, mà có đề nghị thì đời nào tỉnh Quảng Nam cho hút”, ông Thanh khẳng định.

13-47-30_nh-3
Nhiều khu khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ven bờ biển Cửa Đại bị xâm thực

 

Ông Thanh thông tin thêm, đến nay UBND tỉnh chưa nghe báo cáo nào về hút trộm cát ở Cửa Đại, chưa xác định một hành vi vi phạm bắt quả tang hút trộm cát. “Nếu có chuyện hút trộm cát xảy ra thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngay lập tức cho Bộ đội Biên phòng, TP Hội An, Sở GTVT, Cảnh sát đường thủy vào cuộc để làm rõ dư luận phản ánh. Sau khi có thông tin hút trộm cát các đơn vị này đã tiến hành họp khẩn và triển khai lực lượng để tìm hiểu sự việc”, ông Thanh cho hay.

Như NNVN liên tục thông tin, gần 3 năm trở lại đây tình trạng sạt lở Cửa Đại xảy ra nghiêm trọng, đến nay nước biển khoét sâu vào đất liền khoảng 200m. Có hàng chục khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ven bờ bị xâm thực. Trước tình cấp bách, tỉnh Quảng Nam cùng nhiều bộ ngành tìm biện pháp để giải cứu Cửa Đại nhưng đến nay vẫn chưa tìm được biện pháp khả quan để hạn chế biển xâm thực.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.