| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn phiến quân thân IS chặt đầu nhiều con tin ở Philippines

Thứ Hai 26/06/2017 , 13:21 (GMT+7)

Quân đội Philippines hôm nay 26/6 xác nhận, có nhiều tín hiệu cho thấy phiến quân thân Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chặt đầu nhiều con tin kể từ khi chúng chiếm đóng thành phố Marawi ở miền nam nước này hơn 1 tháng qua, hãng tin ABS cho biết.

Gần 400 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra các cuộc giao tranh ở Marawi hôm 23/5. (Ảnh minh họa: Reuters)

ABS trích lời ông Restituto Padilla, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Philippines, với đài DZMM: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin báo về điều này bởi chúng đã hành quyết tất cả những người công giáo mà chúng bắt giữ. Có nhiều bằng chứng rõ ràng rằng chúng làm việc này không chỉ khi chiến sự nổ ra, mà đến tận bây giờ”.

Ông Padilla cho biết thêm, gần đây, phiến quân chiếm đóng Marawi đã đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh hành quyết con tin trên các trang web của những kẻ ủng hộ. Những người dân địa phương được giải cứu từ vùng chiến sự Marawi cũng xác nhận việc phiến quân hành quyết dã man các con tin.

Theo lời ông Padilla, hiện giới chức Philippines vẫn chưa thể thu hồi thi hài của các con tin bị hành quyết bởi việc hành quyết có thể đã diễn ra ở các ngôi làng mà phiến quân vẫn chiếm đóng.

Quan chức này cho biết thêm, hiện khoảng 500 dân thường vẫn mắc kẹt hoặc bị phiến quân bắt giữ làm con tin ở Marawi. Hôm qua 25/6, quân đội đã giải cứu được 5 người từ vùng chiến sự sau khi lệnh ngừng bắn 8 tiếng được ban bố nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr.

Các cuộc giao tranh ở Marawi nổ ra từ 23/5 đến nay đã khiến gần 400 người thiệt mạng, trong đó có 300 tay súng phiến quân Maute - nhóm thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Philippines đến nay vẫn chưa thể đánh bật phiến quân khỏi Marawi do đặc thù nơi đây: nhà cửa san sát, nhiều dân thường vẫn mắc kẹt hoặc bị phiến quân bắt giữ.

 

(Theo ABS, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất