| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa địa dành riêng cho 'đầu gấu' ở Nga

Thứ Bảy 18/02/2017 , 14:45 (GMT+7)

Những ngôi mộ nằm ở nghĩa trang Shirokorechenskoe tại thành phố Yekaterinburg được xây cất với những tấm bia lớn, cầu kỳ khắc hình ảnh của những trùm xã hội đen nổi tiếng một thời của nước Nga.

 

Du khách khi đến Yekaterinburg thường rất thích ghé thăm nghĩa trang Shirokorechenskoe, nơi mọi người vẫn gọi vui là "nghĩa địa dành cho đầu gấu" ở Nga.
 
 

Tại một góc của nghĩa trang này là những ngôi mộ được xây với các tấm bia lớn. Trên các tấm bia này thường khắc chân dung của một số người với trang phục bảnh bao, tay cầm thuốc lá và đeo đồ trang sức lớn.

 

Một số bia mộ còn gắn hình ảnh các tay xã hội đen cùng bạn gái. Họ đều mặc những trang phục xa hoa. Những ngôi mộ được làm từ đá cẩm thạch, đá hoa cương - thứ từng được coi là đắt đỏ, sang trọng, biểu trưng cho sự xa xỉ trong thế giới mafia.
 
 

Nơi yên nghỉ của những "Bố Già" Nga, phần lớn đều hoạt động trong những năm 90 của thế kỷ trước, ngày nay là một trong những điểm đến thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.
 
 

Theo đánh giá của nhiều người, đây là giai đoạn đầy biến động của xã hội Nga. Những tay "đầu gấu", trùm xã hội đen này phần lớn thiệt mạng trong các cuộc ẩu đả, thanh trừng lẫn nhau đẫm máu.
 
 

Trong những năm 90, khi Liên Xô tan rã và nước Nga chuyển đổi theo thể chế chính trị mới, xã hội lúc bấy giờ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Xã hội đen "mọc" lên rất nhiều, kéo theo các vụ bắt cóc, chém giết...
 
 

Thành phố Yekaterinburg lúc đó trở thành trung tâm của cuộc chiến giữa các băng đảng. Nổi tiếng nhất là băng nhóm Uralmash, được thành lập từ những năm 80 của thế kỷ trước.
 
 

Nhóm này có quyền lực rất lớn, kiểm soát một số doanh nghiệp trong thành phố. Tuy nhiên sau này, nhóm tan rã một phần do lục đục nội bộ và phải đối mặt với một đối thủ mafia mạnh không kém là băng Central.
 
 

Ngoài tên tuổi, bia mộ còn khắc thêm biệt danh của các tay đầu gấu, cũng như mô tả về kỹ năng đánh đấm của họ. Tại một số bia mộ, du khách đã không khỏi thích thú khi đọc được những dòng chữ như: "người này có khả năng sử dụng dao tuyệt vời" hay "là kẻ có những cú đấm giết người".
 
 

Đến cuối thập kỷ 90, nhiều trùm mafia đã bước từ bóng tối ra ngoài ánh sáng để kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, số còn lại vẫn tiếp tục hoạt động ngoài pháp luật.
 
 

Ngoài những ngôi mộ dành cho dân mafia, nghĩa trang còn là nơi chôn cất những người nổi tiếng là dân địa phương, nhà khoa học hay anh hùng trong các thế chiến.
 
 

Khu nghĩa địa này nằm ở phía tây nam ngoại ô thành phố Yekaterinburg. Đây cũng là thành phố lớn thứ 5 ở Nga tính theo dân số. 
 
Ảnh: Amusing.

(VnExpress)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.