| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa Lộ lại tưng bừng mùa hội xòe

Thứ Hai 25/09/2017 , 07:20 (GMT+7)

Khi cánh đồng Mường Lò lúa đã gặt vãn, đấy là khi mùa xòe bắt đầu mở ra. Đã trở thành thông lệ, Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017 khai mạc tối 23/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Trung tâm của sự kiện là màn đại xòe thu hút 750 diễn viên không chuyên và các cháu học sinh. Mùa hội xòe lại đến, nào ta cùng xòe: Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe trai gái không thành đôi…
 

Hạn khuống trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

Mở đầu cho mùa hội xòe năm 2017 là cuộc diễu diễn đường phố qua trục đường Điện Biên giữa trung tâm thị xã Nghĩa Lộ hướng tới sân vận động. Cuộc diễu diễn của nhân dân 7 xã phường đã tái hiện lại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái và những cộng đồng các dân tộc vùng lòng chảo Mường Lò.

16-47-01_1
16-47-01_2
Diễu diễn xòe và các lễ hội văn hóa đường phố

Hàng vạn người dân và du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà cùng hòa vào không khí tươi vui, đa dạng sắc màu văn hóa.

Mùa hội xòe năm nay người dân thị xã vô cùng vui mừng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận "Nghệ thuật Hạn khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Hạn khuống là sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái có từ rất lâu đời, gắn với tập quán canh tác lúa nước, được các trai bản dựng lên sau mùa gặt hái, hội Hạn khuống tổ chức vào mùa thu và mùa xuân, nơi trai gái đến đây tỏ tình qua những lời hát đối đáp, thể hiện tài xe tơ kéo sợi, tài thêu thùa… Nhiều đôi trai gái nên duyên vợ chồng sau mùa hội Hạn khuống.

16-47-01_3
Những vũ nữ trước khi vào vòng xòe

Tiếng Thái: Hạn có nghĩa là sàn, khuống là sân. Hạn khuống là một sân khấu nhỏ dựng bằng tre nứa ở giữa bản, cao 1,2-1,5m, rộng chừng 30m2, bốn góc sàn dựng bốn cây tre và một cây nêu ở giữa sàn, gọi là Lắc sáyk cốc (cây gốc). Trên Lắc sáyk cốc treo vòng tròn biểu tượng của mặt trăng cùng các ống nước và hình đan bằng tre nứa các con vật: Chim, cá, chùm quả dâu… Cạnh đó là một bếp lửa, hai đốc sàn là hai cây dâu lá còn xanh, xung quanh sàn được rào mắt cáo để canh chừng ma quỷ và kẻ xấu tới hại người chơi. Hạn khuống là nơi trai gái đến tỏ tình và thử tài khéo tay của nhau trong việc đan lát, dệt vải, thêu thùa.

16-47-01_5
Tái hiện lễ hội Hạn khuống

Sau khi Hạn khuống được dựng lên, lễ vật cúng thần linh, thổ địa và các ma núi, ma rừng, ma bản… phù hộ cho hội được bình an, không bị giông lốc và mưa gió làm sập đổ, người chơi Hạn khuống gặp những điều may mắn, tốt lành.

16-47-01_10
Trao Giấy chứng nhận Hạn khuống di sản văn hóa phi vật thể cho lãnh đạo và nhân dận thị xã Nghĩa Lộ

Hạn khuống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống có sức sống lâu bền đã vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và thời gian như chính cuộc sống của người dân nơi đây.
 

Khèn bè lớn nhất Việt Nam

Mùa hội xòe năm nay người dân thị xã Nghĩa Lộ rất vui mừng được Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam công nhận chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam kỷ lục Guiness.

16-47-01_6
16-47-01_7
Tái hiện cuộc sống sản xuất nông nghiệp trong vũ điệu xòe

Chiếc khèn bè cao 5,2m, rộng 2m do hơn 20 nghệ nhân lao động miệt mài cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong vòng 6 tháng trời để chế tạo thành công chiếc khèn bè lớn nhất Việt Nam. Chiếc khèn bè kỷ lục Guiness này được làm từ 14 ống vàu sau khi được ngâm tẩm rất công phu để không bị mối mọt tấn công. Đây không phải là chiếc khèn chỉ để trình diễn, mà nó được sử dụng ngay trong đêm khai mạc Tuần văn hóa - Du lịch Mường Lò.

Nghệ nhân dân gian Lò Văn Biến đã thổi chiếc khèn bè kỷ lục đó với sự hòa tấu của 8 cây khèn bè khác. Ông Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao quyết định công nhận cây khèn bè do các nghệ nhận thị xã Nghĩa Lộ chế tạo là cây khèn bè xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam.

Ông Biến cho biết: Khèn bè là nhạc cụ chính cho các màn múa xòe, nếu múa xòe không có tiếng khèn bè như canh không có muối nhạt nhẽo vô cùng…

Vì thế, trong các cuộc vui múa xòe không thể thiếu tiếng khèn bè. Tiếng khèn bè đã thôi thúc người ta bước vào vòng xòe với những vũ điệu ngất ngây, chan chứa tình người.

Hãy đốt lửa lên, mặc cho sương rơi, mặc cho trăng lặn trăng tàn ta hãy nắm tay nhau cùng bước vào vòng xòe. Nổi chiêng trống lên, ta cùng nhau xòe, xòe cho hết đêm đến sáng mừng cho mùa vụ năm nay được mùa, ngô lúa đầy thưng đầy sàn…

16-47-01_8
Vũ nữ nhí
16-47-01_9
Vũ nữ cao tuổi
16-47-01_11
Chiếc khèn bè kỷ lục Việt Nam
16-47-01_12
Ông Lê Doãn Hợp trao giấy Xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam cho lãnh đạo và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ
16-47-01_13
16-47-01_14
Vòng xòe mở rộng cho du khách và người dân
Màn đại xòe năm nay thu hút 650 diễn viên không chuyên từ 7 xã, phường và 100 cháu học sinh tiểu học. 6 điệu xòe cổ đã được vinh danh và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã được trình diễn mở đầu cho mùa hội xòe năm nay. Sự tham gia của 100 cháu học sinh tiểu học là sự tiếp nối các thế hệ trong việc gìn giữa những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông ngàn năm để lại.

 

Xem thêm
Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.