| Hotline: 0983.970.780

Nghịch kíp nổ, 1 học sinh mất mạng

Thứ Năm 27/02/2014 , 08:48 (GMT+7)

Trong lúc đi chăn bò, em Y Kun và Y Dung nhặt được đoạn kíp nổ, sau đó lấy thuốc nổ cho vào típ sắt rồi kê lên đá đập thì phát nổ. Hậu quả, Y Kun tử vong tại chỗ.

Trong lúc đi chăn bò, em Y Kun và Y Dung nhặt được đoạn kíp nổ, sau đó lấy thuốc nổ cho vào típ sắt rồi kê lên đá đập thì phát nổ. Hậu quả, Y Kun tử vong tại chỗ, còn Y Dung bị thương nặng.

Chiều 26/2, tin từ Công an xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, vừa xảy ra vụ nghịch thuốc nổ nhặt được làm một người chết và một người bị thương nặng, xay ra hôm 22/2.

Nạn nhân được xác định là em K’pa Y Kun (15 tuổi), chết tại chỗ và K’pa Y Dung (18 tuổi) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Theo ông K’pa Y Hậu - Trưởng công an xã Suối Trai cho biết, trong lúc đi chăn bò, hai em Y Kun và Y Dung nhặt được một số đoạn dây kích nổ. Sau đó, cả hai đem về nhà và lấy chất bột bên trong sợi dây cho vào một đoạn típ sắt rồi kê lên đá đập thì phát nổ dẫn đến thương vong.

Ông Hậu cho biết thêm, tại hiện trường vụ nổ, có một số đoạn dây ngắn màu vàng, đỏ. Đây là loại dây này trước đây công trình Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) dùng để đốt chuyền vào chất nổ nhằm phá đá.

(Theo DT)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất