| Hotline: 0983.970.780

Nghịch lý học nghề gỗ

Thứ Tư 14/12/2011 , 10:32 (GMT+7)

Đầu vào thiếu trầm trọng là vậy, nhưng đầu ra với nghề chế biến gỗ lại không thiếu.

* Ra trường có việc ngay vẫn không hút người học

Một giờ học thực hành của sinh viên Trường CĐN Chế biến gỗ

Vang bóng một thời

Trường Cao đẳng Nghề Chế biến gỗ (Bộ NN-PTNT) có trụ sở tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam được coi là cái nôi có thâm niên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành gỗ từ hàng chục năm qua. Với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất của trường không thua kém bất cứ DN chế biến gỗ nào trong nước.

Điều đó được chứng minh từ năm 1996 đến nay, nhà trường đã đào tạo được trên 25.000 công nhân lành nghề cho ngành chế biến gỗ. Nhưng qua tâm sự của thầy Lại Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường thì việc tuyển sinh vào nghề này vài ba năm trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Nhớ lại thời vàng son cách đây khoảng 5 - 10 năm, thầy Ngọc cho biết Trường CĐN Chế biến gỗ khóa nào cũng dồi dào hồ sơ, chỉ tiêu 1.200 học sinh/năm với nhà trường nhẹ như lông hồng. Nhưng từ năm 2007, cùng với xu thế chung, việc tuyển sinh cho nghề SX ván nhân tạo và gia công, thiết kế sản phẩm mộc gặp khó khăn lớn bởi có quá nhiều trường cạnh tranh. Năm 2011, Trường CĐN Chế biến gỗ đặt chỉ tiêu tuyển sinh 150 học viên hệ cao đẳng và 650 học viên hệ trung cấp nhưng phải chật vật lắm mới hoàn thành mốc đề ra.

Để làm được điều đó, bắt đầu từ năm 2007, Trường CĐN Chế biến gỗ linh động tổ chức liên kết với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) đào tạo nghề chế biến gỗ ngay tại địa phương. Theo đó, buổi sáng các em học sinh vẫn học văn hóa bình thường tại TTGDTX, buổi chiều thứ 7, chủ nhật sẽ tham gia học nghề, nhà trường sẽ đưa máy móc, thầy cô đến tận nơi để dạy các em. Nhờ làm tốt công tác đào tạo này nên 4 năm qua, trường cũng đào tạo được hơn 1.200 học viên chế biến gỗ.

Cũng đào tạo nghề chế biến gỗ, nhưng Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Tam Điệp (Bộ NN-PTNT) đóng tại tỉnh Ninh Bình tương lai có lẽ sẽ phải đóng cửa nghề mộc mỹ nghệ vì không tuyển được học sinh. Thầy Vũ Tường Nhuệ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 2011 mặc dù rất cố gắng nhưng nhà trường chỉ tuyển sinh được 16 học sinh.

Học xong là có việc

Đầu vào thiếu trầm trọng là vậy, nhưng đầu ra với nghề chế biến gỗ lại không thiếu. Thầy Ngọc cho biết, năm nào cũng thế, chuẩn bị đến dịp sinh viên tốt nghiệp, tại sân Trường CĐN Chế biến gỗ lại chật ních xe ô tô của các DN đến đón sinh viên đi làm việc. Nhiều DN còn đến trước mấy ngày để “xí phần”. Thậm chí, có DN chế biến gỗ xuất khẩu trong miền Nam còn sẵn sàng tài trợ cho sinh viên nguyên tiền ăn, ở đi lại về quê nghỉ ngơi 1 tuần sau đó sẽ cho xe đến tận nơi đón đi làm việc, song hầu hết đều trở về tay không vì lượng học viên ra trường mỗi năm quá ít ỏi.

Theo thầy Vũ Tường Nhuệ - Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Tam Điệp, việc các DN không tuyển được người do mức lương họ trả cho công nhân chế biến gỗ hiện quá thấp. “Với thu nhập 3 - 3,5 triệu đồng/tháng những năm trước còn đủ sống chứ với giá cả chi phí cao như hiện nay người lao động bỏ việc hoặc thờ ơ với nghề chế biến gỗ là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, rất nhiều sinh viên sau khi đăng ký thi vào nghề chế biến gỗ tại trường sau lại xin chuyển sang khoa khác”, thầy Nhuệ chia sẻ.

 Được biết, hiện công nhân nghề Điện dân dụng hay công nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường mức lương cơ bản từ 4 - 5 triệu; nghề hàn 5 - 6 triệu; nghề máy xúc, máy ủi thậm chí lên đến 10 triệu đồng/tháng đã hút hết học sinh vào đó. Về vấn đề này, anh Đỗ Tuấn Cảnh - Phó phòng Tổ chức, Cty Nội thất Hòa Phát (Tập đoàn Hòa Phát) thừa nhận, hiện mức lương cho công nhân ngành nghề chế biến gỗ thấp hơn so với mặt bằng các ngành nghề cơ khí từ 1 - 3 triệu đồng.

Thầy Lại Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường CĐN Chế biến gỗ tâm sự, hầu hết những em học sinh tham gia học nghề đều rất sợ học văn hóa. Do đó, để việc tuyển sinh những đối tượng này được thuận lợi, thầy Ngọc đề nghị cần có cơ chế chính sách miễn học văn hóa cho những em nào không thích, em nào có nhu cầu thì vẫn tạo để các em học văn hóa bình thường.

Bản thân Cty Nội thất Hòa Phát đã từng liên kết chặt chẽ với các trường nghề để tuyển nhân lực nhưng do có quá nhiều DN xâu xé trong khi “miếng bánh” lại quá nhỏ nên hầu như năm nào đơn vị cũng thiếu lao động trầm trọng. Anh Cảnh khẳng định, hiện mỗi năm Cty Nội thất Hòa Phát cần 250 - 300 lao động chế biến gỗ có tay nghề đã qua đào tạo. Bản thân Cty cũng đã từng mạnh dạn chiêu mộ lao động rồi nhờ các trường đào tạo giúp, nhưng khi tốt nghiệp họ đều phá hợp đồng đi làm ở nơi khác hoặc chỉ làm một thời gian rồi bỏ.

 “Mặc dù mức lương cơ bản đưa ra là 3 - 3,5 triệu đồng/tháng nhưng chúng tôi tổ chức khoán sản phẩm và đều làm việc trên máy móc cả. Nếu công nhân nào tay nghề giỏi, làm việc có trách nhiệm một tháng thu nhập tới 10 triệu đồng là bình thường”, anh Cảnh phân bua.

Khi được hỏi sau này ra trường sẽ làm việc ở đâu, em Trần Đình Thao, quê Tân Kỳ, Nghệ An, sinh viên năm thứ 2, Khoa Kỹ thuật Điêu khắc gỗ, Trường CĐN Chế biến gỗ tự tin khoe, sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc tại xưởng mộc của người anh họ, sau có điều kiện tự mở xưởng. Thao cũng thẳng thắn cho biết không có ý định làm việc tại công ty nào vì lương thấp lại gò bó. Quan niệm của Thao có thể là một hồi chuông thông báo cho các DN hoạt động trong ngành chế biến gỗ nói riêng và các DNSX khác nói chung, cần tính toán lại việc tuyển dụng lao động của mình.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm