| Hotline: 0983.970.780

Nghiên cứu giải pháp xử lý hư hỏng cầu Thăng Long

Chủ Nhật 23/09/2012 , 08:49 (GMT+7)

Qua hai đợt sửa chữa kể từ cuối tháng 7 năm nay, cầu Thăng Long đã cơ bản khắc phục được những hư hỏng trên mặt cầu

Những vết nứt trên mặt cầu Thăng Long vừa được gia cố tạm

Qua hai đợt sửa chữa kể từ cuối tháng Bảy năm nay, cầu Thăng Long đã cơ bản khắc phục được những hư hỏng trên mặt cầu, đảm bảo chất lượng, lớp phủ mặt cầu tương đối bằng phẳng, kín nước, êm thuận và ổn định.

Tổng diện tích mặt cầu được sửa chữa trong 2 đợt này là 5.249m2, chiếm khoảng 20% diện tích mặt cầu.

Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm hư hỏng trên mặt cầu Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu để đánh giá tổng thể hiện trạng kỹ thuật của toàn bộ cầu Thăng Long, đồng thời xác định chính xác, đầy đủ nguyên nhân làm phát sinh hư hỏng để đưa ra phương án sửa chữa, khắc phục, khai thác hiệu quả công trình.

Do cầu Thăng Long là công trình cầu lớn, kết cấu phức tạp đã qua gần 30 năm sử dụng, Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Giao thông Vận tải) và các đơn vị liên quan đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiến hành nghiên cứu, đánh giá tổng thể hiện trạng kỹ thuật của toàn bộ công trình từ khi khai thác đến nay để xử lý dứt điểm hư hỏng trên mặt cầu.

Việc sửa chữa hư hỏng trên mặt cầu Thăng Long vừa qua do tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật, điều kiện thời tiết không thuận lợi, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông nên vẫn còn xảy ra một số sai sót, dẫn đến chất lượng lớp phủ mặt cầu tại một phần diện tích không đạt yêu cầu. Ngoài ra, diện tích mặt cầu cho người đi bộ trên cánh gà và hệ thống thoát nước mặt cầu hiện vẫn chưa được sửa chữa.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất