| Hotline: 0983.970.780

Ngõ cụt cho kẻ phụ bạc

Chủ Nhật 23/04/2017 , 14:30 (GMT+7)

Tuy Huyền biết Bình đã có vợ nhưng cô vẫn không cưỡng được tình yêu dành cho anh. Họ quen nhau như bèo nước tình cờ, hai người học cùng chung một lớp ngoại ngữ.

Kẻ đi học để trau dồi trình độ, người đi học để tìm thêm cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Ảnh mang tính minh họa

Duy có điều là ban đầu Huyền hoàn toàn không hay biết rằng Bình đã có vợ. Chỉ cho đến khi họ trở thành một đôi tình nhân, đến chừng đó Bình mới khai thật cho cô biết. Bình không muốn giấu diếm với cô, tuy anh đã nói ra sự thực nhưng cũng không đủ can đảm để chia tay với Huyền. Ban đầu họ còn cãi cọ, giận hờn nhau.

Nhưng lạ ở chỗ tình huống đó cũng mau chóng kết thúc, thay vì đó là tác nhân làm cho đường ai nấy đi, thì ngược lại, hai người ngày càng khắng khít với nhau hơn trước. Dường như đối với hai người, vấn đề của Bình lại càng là cái cớ khiến họ không thể rời xa nhau được nữa.

Khi đi ngoại tình, không phải Bình không còn yêu thương vợ. Nhưng nếu Nguyệt là một hạnh phúc có sẵn trong tầm tay, cô sẵn sàng yêu thương và đáp ứng mọi nhu cầu của anh, thì hiện tại Huyền vẫn là một đối tượng mà Bình chưa thực sự sở hữu như anh đang có Nguyệt. Khuynh hướng đứng núi này trông núi nọ, như người ta thường nói, đã khiến cho cặp nhân tình này vẫn mãi đeo đuổi những mục đích ảo tường, xen lẫn sự phản bội và lòng vị kỷ.

Đâu phải Huyền không biết những gì cô đang làm là điều sai trái, nhưng khi yêu người ta đâm ra mù quáng, say sưa trong men tình ái, họ bất chấp các trở ngại luân lý lẫn những áp lực. Hơn thế nữa, hai người càng lén lút hẹn hò thường xuyên với nhau hơn. Trước đây Huyền đã từng có vài cuộc tình.

Những người tình của cô, có kẻ sau một thời gian yêu nhau rốt cuộc đã làm cho cô thất vọng và cô đã chủ động bỏ anh ta; có kẻ cuối cùng đã phụ bạc cô để chạy theo phú quý; cũng có kẻ, khi cô và người ấy đang chung hưởng hạnh phúc bên nhau, tưởng chừng như sẽ làm đám cưới với nhau nay mai, thì gia đình người ấy đi xuất cảnh, trước áp lực của bà mẹ anh ấy, họ đành phải chia tay nhau.

Vì thế nên bây giờ, khi Huyền bắt gặp được tình yêu với Bình, cô không thể buông bỏ được mối tình sau khi tất cả những mối tình trước đây của cô đều đã gẫy gánh. Một hôm, trong khi đang hẹn hò với Bình tại khách sạn. Đây không phải là khách sạn duy nhất họ chọn làm điểm hẹn. Thật ra, hai người đã liên tục thay đổi địa điểm hẹn hò để tránh bị bại lộ tung tích. Bỗng nhiên Nguyệt, vợ Bình, xuất hiện và bắt quả tang tại trận. Huyền còn nhớ như in những câu trao đổi giữa Nguyệt và Bình, Nguyệt xem như Huyền không hề hiện diện ở đó.

- Bây giờ em chỉ hỏi anh một câu thôi: Anh lựa chọn em hay lựa chọn cô ta?

Bình lặng đi một lúc rồi đáp:

- Dĩ nhiên là anh phải lựa chọn người vợ của anh chứ!

Huyền như người bị rơi xuống hố băng khi nghe Bình nói. Chẳng lẽ bao nhiêu lời yêu thương, thề thốt Bình dành cho cô từ bấy lâu nay chỉ là giả tạo thôi hay sao? Huyền mới nhận thêm một bài học cay đắng cho tính cả tin nhẹ dạ của mình. Rồi cô mơ hồ nghe tiếng Huyền nói tiếp:

- Nếu anh chọn em thì anh đi theo em về nhà. Còn nếu anh chọn cô ta, từ đây anh cứ việc đi theo cô ta, đừng bao giờ gặp em nữa là xong.

Mãi cho đến về sau, Huyền mới hiểu được vì sao Bình chọn Nguyệt mà không chọn cô. Lý do thật đơn giản: Nếu anh ta chọn cô, theo luật pháp quy định, khi ly dị anh ta sẽ phải chia đôi tài sản cho vợ. Đó là một thiệt hại to lớn không gì sánh bằng đối với Bình. Huyền nhớ lại, vào giờ phút quyết định đó, cô đã không tài nào mở miệng nói được một câu nào.

Sau khi Nguyệt bước ra khỏi phòng, Bình đã riu ríu bước theo chân vợ. Không dám nói năng gì và cũng không hề ngoái nhìn Huyền lấy một lần. Kể ra Nguyệt vẫn còn hiền lành chán. Đánh ghen kiểu như cô ta trên đời này có mấy người đối xử với tình địch êm thắm được như vậy. Cái mà Huyền hình dung ra là một trận đòn ghen dữ dội, như cô vẫn thường thấy trên báo chí, đã không hề xảy ra.

Còn về phía Bình, như vậy là đã rõ. Dù gì khi cần phải quyết định, người ta vẫn lựa chọn vợ người ta, chứ đâu dại gì đeo đuổi theo một kẻ mèo mả gà đồng như cô. Nhưng có một chi tiết quan trong hơn mà cả Huyền lẫn Bình đều không thể ngờ được.

Đó là sau khi đánh gẫy mối quan hệ giữa Bình và Huyền. Sau khi Bình trở về với vợ, chén nước đã đổ không thể đong lại cho đầy như cũ được nữa. Ít lâu sau, Nguyệt tuyên bố ly dị với Bình. Cô nói rằng không thể có tình yêu với một người chồng phụ bạc như Bình được.

Theo thời gian, khi Huyền nộp đơn ly dị lần thứ hai vào một năm sau đó, rốt cuộc tòa án cũng bằng lòng xử cho cô ly dị với chồng mà Bình dẫu không muốn, cũng không làm gì được.

Về sau, khi Bình mon men quay lại với Huyền, lúc đó cô đã có bạn trai mới. Hai người vừa mới làm đám hỏi với nhau xong, chỉ còn đợi ngày cưới nữa mà thôi.

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm