| Hotline: 0983.970.780

Ngộ độc rượu, 1 người chết, 5 người phải nhập viện

Thứ Năm 25/04/2013 , 18:48 (GMT+7)

Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Cao Bằng cho biết các bệnh nhân khi nhập viện có dấu hiệu trúng độc, toàn thân tím tái.

Chiều 24/4, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, một vụ ngộ độc rượu đã xảy ra khiến một người chết, năm người khác phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra sau khi chị Nông Thị Hoàn, cán bộ văn hóa xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh mời ông Hoàng Xuân Vũ, cán bộ tư pháp; Nông Văn Mẩy, trưởng Công an xã Chí Viễn; Hoàng Văn Hội ở xã Phong Châu đến nhà chơi và mang rượu ngâm rễ cây thuốc của mẹ ra mời khách.

Khi đó, ông Nông Văn Hòa cùng xóm đi qua, chị Hoàn mời ông Hòa và bố mình là Nông Văn Thông cùng uống rượu.

Sau khi uống rượu khoảng 30 phút, ông Vũ dùng xe máy chở ông Mẩy ra về. Đi được một đoạn, ông Mẩy kêu hoa mắt, chóng mặt, ngồi không vững. Ông Vũ cùng mọi người vội đưa ông Mẩy vào trạm y tế xã, nhưng ông Mẩy đã tử vong.

Lúc đó, những người uống rượu cảm thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên vội đến Bệnh viện huyện sơ cứu và được chuyển thẳng lên Bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Cao Bằng, các bệnh nhân khi nhập viện có dấu hiệu trúng độc, toàn thân tím tái. Bác sỹ đã cho rửa dạ dày, truyền dịch và dùng thuốc cấp cứu.

Hiện nay cả năm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.