Mô hình được thực hiện trên diện tích 5 ha. Ông Trịnh Văn Tâm, thôn 7, xã Xuân Thành nói: “Nhà tôi trồng 5 sào ngô SSC 131. Mặc dù chưa thu hoạch hết nhưng theo đánh giá sơ bộ ít nhất mỗi sào cũng được trên 3,2 tạ, cao hơn 1 tạ/sào so với một số giống khác”.
Còn ông Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đánh giá: “Sau 3 năm SX thử trên địa bàn nhiều xã của huyện, SSC 131 thích nghi tốt với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở Thọ Xuân; TGST ngắn ngày (vụ đông từ 105 - 110 ngày) và năng suất rất cao. Cho nên, vụ đông các năm tới chúng tôi sẽ chỉ đạo đưa giống ngô này vào SX đại trà, giúp bà con tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích”.
Được biết, ngô SSC 131 bán tận tay người SX là 85.000 đ/kg giống, thấp hơn giá giống ngô lai bình quân 15.000 đ/kg, nên nông dân phấn khởi tiếp nhận.