| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mỹ hé lộ kế hoạch tuyệt mật ứng phó Triều Tiên

Thứ Hai 18/12/2017 , 20:57 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hé lộ một vài chi tiết của một trong những kế hoạch quân sự tuyệt mật nhất của Mỹ. 

Kế hoạch này nêu cách Mỹ sẽ xâm nhập vào Triều Tiên và thu giữ vũ khí hạt nhân của nước này trong trường hợp cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Getty)

Theo Straits Times, trong nhiều năm qua, các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đã cố gắng đề xuất kế hoạch này với những người đồng cấp Trung Quốc, với hy vọng nhằm tránh một cuộc đụng độ đổ máu giữa lực lượng đặc biệt của Mỹ và quân đội Trung Quốc.

Và cũng trong thời gian đó, theo các cựu quan chức ngoại giao Mỹ, Trung Quốc luôn phản đối kế hoạch này với lo ngại rằng nếu thông tin này bị hé lộ, Bắc Kinh sẽ bị cho là “thông đồng” với Mỹ lên kế hoạch nhằm khiến Triều Tiên sụp đổ. Điều này có thể làm mất đi uy tín và sức ảnh hưởng của Trung Quốc với Triều Tiên.

Vì vậy, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã rất ngạc nhiên khi tại một hội thảo hồi tuần qua, ông Tillerson đã hé lộ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cam kết với lãnh đạo Trung Quốc rằng nếu lực lượng Mỹ xâm nhập vào Bình Nhưỡng, họ sẽ tìm và vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và sẽ rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chế độ Triều Tiên đã bị dự đoán sụp đổ một vài lần trong quá khứ nhưng họ vẫn tồn tại cho tới lúc này. Straits Times cho rằng kịch bản sụp đổ của Triều Tiên không thể xảy ra trong “ngày một, ngày hai”. Nhưng nếu điều này xảy ra, hậu quả xảy đến được cho là cực kì nghiêm trọng. Các quan chức Mỹ phỏng đoán rằng Triều Tiên có thể đã chuẩn bị sẵn vũ khí hạt nhân để bắn tới Hàn Quốc và Nhật Bản lần cuối trước khi sụp đổ, hoặc tự cho phát nổ trên lãnh thổ Triều Tiên nhằm ngăn chặn cuộc xâm nhập.

Vào ngày 12/12, ông Tillerson chia sẻ rằng Mỹ và Trung Quốc đã bàn bạc về kịch bản khi một điều gì đó xảy đến với Triều Tiên hoặc có bất cứ bất ổn nào trong chế độ Bình Nhưỡng, Washington và Bắc Kinh sẽ đảm bảo hệ thống vũ khí mà Triều Tiên đã và đang phát triển sẽ không rơi vào tay những đối tượng mà Mỹ và Trung Quốc không muốn chúng rơi vào.
 

Không can thiệp làm sụp đổ Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Cam kết với Trung Quốc về hướng xử lý khi có khủng hoảng xảy ra trong nội bộ Triều Tiên, ông Tillerson cũng đưa ra bảo đảm rằng Mỹ sẽ không tìm cách can thiệp khiến chế độ Triều Tiên sụp đổ, hay “đốt cháy giai đoạn” cho một cuộc thống nhất 2 miền Triều Tiên chớp nhoáng.

Ông nói Mỹ sẽ không đưa quân tới đường giới tuyến phi quân sự (DMZ), nhưng nếu có Mỹ cam kết sẽ rút về bên kia chiến tuyến sau khi giải trừ xong mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Nói cách khác, Mỹ dường như sẽ để cho Trung Quốc tự quyết định số phận của Triều Tiên, hoặc để Hàn Quốc và Trung Quốc tự bàn bạc và thương lượng về cách tiếp quản Triều Tiên nếu kịch bản đó xảy ra.

Straits Times trích lời của một quan chức cấp cao có liên quan chặt chẽ đến vấn đề Triều Tiên xác nhận cuộc trao đổi trên là có thật. Theo một số quan chức và cựu quan chức Mỹ, kế hoạch “vô hiệu hóa” vũ khí hạt nhân Triều Tiên được cho là đã hoàn thành từ vài năm trước trong bối cảnh kho vũ khí Triều Tiên phát triển nhanh chóng.

Khi được hỏi rằng liệu ông Tillerson có lỡ lời hay thật sự có chủ đích khi công bố kế hoạch tối mật, cũng như có sợ Trung Quốc “phật lòng” khi Mỹ kéo họ vào thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Goldstein cho rằng hành động này dường như có chủ ý. Ông Goldstein nhận định ông Tillerson dường như muốn Mỹ và Trung Quốc cùng phác thảo kế hoạch hành động khi kịch bản Triều Tiên sụp đổ xảy đến và ông cho rằng đó là trách nhiệm của Bộ Ngoại giao khi tính tới mọi khả năng có thể xảy đến và chuẩn bị cho chúng.

(Theo Straits Times, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm