| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mỹ, Nga tặng gì cho nhau lần đầu gặp lại tại Nga?

Thứ Tư 13/05/2015 , 08:41 (GMT+7)

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán song phương kéo dài khoảng 4 giờ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói nó diễn ra một cách “tuyệt vời”.

Trong cuộc gặp ngày 12/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tặng cho người đồng cấp Mỹ John Kerry cà chua, khoai tây và một chiếc áo thun kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ đưa cho phía Nga một danh sách những trích dẫn từ truyền thông Nga, những ý kiến mà theo ông Kerry là không phản ánh được tiềm năng thực sự của quan hệ Mỹ - Nga.

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán song phương kéo dài khoảng 4 giờ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói nó diễn ra một cách “tuyệt vời”.

Những báo cáo trước cuộc họp cho biết hai bên lên kế hoạch thảo luận các vấn đề quan hệ Mỹ - Nga, tình hình Ukraine, Trung Đông và Iran.

Trước khi tổ chức cuộc hội đàm, hai Ngoại trưởng đã đến đặt vòng hoa ở một đài tưởng niệm Thế chiến II.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga, Mỹ tặng rau củ cho nhau. Năm 2014, ông Lavrov được ông Kerry tặng khoai tây và chuyển số khoai này cho các nông dân vùng Kuban, miền Nam nước Nga trồng.

Ông Lavrov nói: “Với khoai tây, thẳng thắn mà nói, tôi đã đáp ứng yêu cầu của một số nông dân vùng Kuban, nơi họ sẽ nhận để trồng thử nghiệm”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất